Mỹ xem xét dự luật cấm Tổng thống giáng đòn tấn công hạt nhân đầu tiên

VietTimes -- Báo chí Nga đưa tin cho biết, Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra xem xét dự luật "Hạn chế sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên", nhằm giảm bớt nguy cơ xung đột hạt nhân giữa Hoa Kỳ với các nước sở hữu thứ vũ khí như vậy.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Đạo luật này sẽ cấm Tổng thống không được là bên đầu tiên giáng đòn tấn công hạt nhân khi không có lời tuyên chiến và chấp thuận của Quốc hội. 

Vấn đề "sử dụng đòn tấn công hạt nhân đầu tiên" bây giờ đã trở nên cực kỳ quan trọng khi mà Tổng thống Donald Trump có quyền bắt đầu cuộc chiến tranh hạt nhân vào bất cứ lúc nào ông ấy muốn", - một trong các tác giả dự luật là Thượng nghị sĩ Dân chủ Edward Markey tuyên bố, theo báo Sputnik của Nga. 

Một trong những đồng tác giả của tài liệu dự luận nói trên có cả nghị sĩ Ted Lew.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Edward Markey lưu ý rằng hiện giờ Tổng thống Hoa Kỳ vẫn có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên và theo lời ông, chính Trump đã nhắc đến khả năng như vậy trong cuộc chiến chống khủng bố.