Mỹ tuyên bố sẽ “kiềm chế sự hiếu chiến của Nga”

Bộ Tư lệnh lực lượng vũ trang Mỹ tại châu Âu (EUCOM) đã xác định nhiệm vụ ưu tiên chính là "kiềm chế sự hiếu chiến của Nga".
Binh sĩ Mỹtrong đợt tập trận tại châu Âu
Binh sĩ Mỹtrong đợt tập trận tại châu Âu

Quan điểm trên được nêu trong chiến lược đổi mới của EUCOM ở châu Âu, giới thiệu hôm 26/1 trên website của Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu.

Tài liệu này mô tả Nga như là mối đe dọa chủ chốt bởi nguyên nhân "thiếu tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng châu Âu",  mở mang lực lượng ở Bắc Cực, cũng như vì hành động của Nga vượt ngoài phạm vi trách nhiệm của EUCOM, cụ thể  là ở Syria.

"Nga đang ném ra thách thức nghiêm trọng với các đồng minh và đối tác của chúng ta tại những khu vực khác nhau, đây là vấn đề toàn cầu và đòi hỏi phải có phản ứng toàn cầu", văn kiện của EUCOM nhận định.

Truyền thông Nga cho rằng, rõ ràng có sự thay đổi đáng kể so với chiến lược năm 2012, trong đó Nga  được xem như là đối tác tiềm năng và với Nga có thể xây dựng "mối quan hệ then chốt".

T.H