Không quân Nga đang sở hữu bao nhiêu máy bay, trực thăng?

Trong cuộc hội thảo của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Sergey Shoigu cho biết Lực lượng Không gian (không quân) Nga hiện có trong trang bị hơn 3.000 máy bay và trực thăng các loại với tỷ lệ khí tài trang bị mới hoặc nâng cấp đạt 52%.
Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga thực hiện thao diễn trên không (ITAR-TASS/Marina Lystseva)
Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga thực hiện thao diễn trên không (ITAR-TASS/Marina Lystseva)

Ông Shoigu cũng cho biết thêm rằng Quân đội Nga hiện đang nhận vào trang bị các tiêm kích Su-35 hoàn toàn mới, bên cạnh cường kích Su-34, trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28N.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định vai trò của không quân trong việc bảo đảm an ninh quốc gia đang ngày một quan trọng, bởi khả năng "thực hiện trinh sát, cung cấp hỏa lực hỗ trợ và hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt với độ chính xác cao".

Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov từng cho biết Bộ Quốc phòng nước này sẽ đặc biệt chú ý đến việc phát triển lực lượng không quân, với kế hoạch trang bị mới từ 70-100 máy bay và trên 120 trực thăng mỗi năm.

Theo TASS