Hội Truyền thông số Việt Nam kết nạp Hội viên phía Nam

VietTimes -- Chiều ngày 30/3, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết nạp hội viên mới khu vực phía Nam. Ông Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam đã trao chứng nhận kết nạp cho 10 hội viên mới là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông.
12 Hội viên mới được kết nạp vào Hội Truyền thông số Việt Nam dịp này
12 Hội viên mới được kết nạp vào Hội Truyền thông số Việt Nam dịp này
Chiều ngày 30/3/2018, buổi lễ trao giấy chứng nhận hội viên của Hội Truyền thông số khu vực phía Nam đã diễn ra ấm cúng và thân mật. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; ông Lê Minh Trí - Phó Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM, ông Vũ Đình Ánh - Ủy viên Ban Thường vụ, ông Vũ Kiêm Văn - Phó Tổng thư ký và đại diện 10/12 hội viên mới được kết nạp lần này. 
10 hội viên mới bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh; Công ty TNHH Havas Media Vietnam; Công ty TNHH Alpha Holdings; Công ty Cổ phần SMB; Công ty Cổ phần Wisdom Communications; Công ty TNHH Truyền thông Báo Du học; Chi nhánh Công ty cổ phần Vật giá Việt Nam tại TP. HCM; Quỹ Hiểu về Trái tim; Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Không Khoảng Cách và Chi nhánh Công ty CP Haiwin tại TP. HCM.

Ông Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam đã trao giấy chứng nhận Hội viên cho từng hội viên.

Hội Truyền thông số Việt Nam kết nạp Hội viên phía Nam ảnh 1Chủ tịch Hội trao Chứng nhận Hội viên cho công ty CP Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh, đại diện là bà Dương Mai Anh – Phó TGĐ thường trực
Hội Truyền thông số Việt Nam kết nạp Hội viên phía Nam ảnh 2Chủ tịch Hội trao Chứng nhận Hội viên cho công ty công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Không Khoảng Cách, đại diện là ông Nguyễn Kim Đồng – Giám đốc
Hội Truyền thông số Việt Nam kết nạp Hội viên phía Nam ảnh 3Chủ tịch Hội trao Chứng nhận Hội viên cho chi nhánh công ty cổ phần Vật giá Việt Nam tại TP. HCM, đại diện là bà Nguyễn Lê Vy Vân – Phó GĐ
Hội Truyền thông số Việt Nam kết nạp Hội viên phía Nam ảnh 4Chủ tịch Hội trao Chứng nhận Hội viên cho công ty CP SMB, đại diện là ông Nguyễn Nhơn Duy – Giám đốc
Hội Truyền thông số Việt Nam kết nạp Hội viên phía Nam ảnh 5Chủ tịch Hội trao Chứng nhận Hội viên cho quỹ Hiểu Về Trái Tim, đại diện là ông Lê Hải Bình – GĐ Mạng xã hội Hiểu Về Trái Tim
Hội Truyền thông số Việt Nam kết nạp Hội viên phía Nam ảnh 6Chủ tịch Hội trao Chứng nhận Hội viên cho công ty TNHH Truyền thông Báo Du Học, đại diện là ông Đinh Lê Tuấn Anh – Giám đốc
Hội Truyền thông số Việt Nam kết nạp Hội viên phía Nam ảnh 7Chủ tịch Hội trao Chứng nhận Hội viên cho công ty TNHH Alpha Holdings, đại diện là ông Nguyễn Trọng Lân – Phó GĐ
Hội Truyền thông số Việt Nam kết nạp Hội viên phía Nam ảnh 8Chủ tịch Hội trao Chứng nhận Hội viên cho công ty TNHH Havas Media Vietnam, đại diện là ông Đỗ Trọng Hùng – Tổng GĐ
Hội Truyền thông số Việt Nam kết nạp Hội viên phía Nam ảnh 9Chủ tịch Hội trao Chứng nhận Hội viên cho ông Nguyễn Văn Thái – GĐ Công nghệ Công ty cổ phần Haiwin
Hội Truyền thông số Việt Nam kết nạp Hội viên phía Nam ảnh 10Chủ tịch Hội trao Chứng nhận Hội viên cho công ty CP Wisdom Communications, đại diện là ông Võ Đình Tuyến – Tổng GĐ

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Chủ tịch Hội cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Đình Ánh, UV Ban Thường vụ giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Truyền thông số Việt Nam khu vực Phía Nam.

Hội Truyền thông số Việt Nam kết nạp Hội viên phía Nam ảnh 11Chủ tịch Hội trao Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Đình Ánh giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Truyền thông số Việt Nam khu vực Phía Nam.

Sau khi nhận chứng nhận, đại diện các doanh nghiệp là hội viên mới giới thiệu sơ qua về ngành nghề hoạt động của mình và bày tỏ sự niềm vui khi tham gia vào Hội, mong Hội hoạt động lớn mạnh và có những hỗ trợ thiết thực cho các hội viên trong các lĩnh vực truyền thông, an ninh mạng và bản quyền số.

Hội Truyền thông số Việt Nam kết nạp Hội viên phía Nam ảnh 12Ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam bày tỏ mong muốn sự kết nối và đóng góp của các hội viên mới để xây dựng Hội TTS VN vững mạnh

Kết thúc buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng khẳng định sự cần thiết phải thành lập Chi hội TTS VN khu vực phía Nam tại TP. HCM và mong Chi hội sẽ phát triển mạnh mẽ đúng như tinh thần của Chi hội trưởng và các hội viên vừa chia sẻ, cam kết. Chủ tịch Hội mong muốn các hội viên có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội TTS VN và của ngành thông tin và truyền thông nói chung. Cùng với đó, Hội sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối, tạo điều kiện cho các hội viên phát huy vai trò và thế mạnh để phát triển của doanh nghiệp của mình trong thời gian tới.