close Đăng nhập

Hàng trăm sản phẩm thuốc diện thu hồi của Công ty Dược Trung ương 3 vứt lăn lóc trên đường ở Đà Nẵng

Tiếp nhận phản ánh của người dân về việc phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược vứt bên đường Xuân Thiều 21 (quận Liên Chiểu), lực lượng chức năng đã kiểm tra, xác minh, xác định số thuốc này do Công ty CP Dược Trung ương 3 sản xuất.

Hàng trăm sản phẩm thuốc diện thu hồi của Công ty dược Trung ương 3 vứt lăn lóc trên đường ở Đà Nẵng.
Hàng trăm sản phẩm thuốc diện thu hồi của Công ty dược Trung ương 3 vứt lăn lóc trên đường ở Đà Nẵng.

Ngày 11/6, lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc phát hiện một lượng lớn thuốc tân dược vứt vương vãi giữa đống xà bần và rác thải sinh hoạt trên đường Xuân Thiều 21, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã kiểm tra, xác minh.

Số thuốc này gồm hàng trăm vỏ chai màu nâu sẫm, không có nhãn mác, nhiều vỏ vẫn còn được buộc trong bao ni lông, cùng rất nhiều vỉ thuốc tên “Cetecocenzitax 25mg” (hạn sử dụng đến tháng 8/2026) còn nguyên vỉ, chưa qua sử dụng…

Kết quả kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng đến nay xác định, số thuốc này do Công ty CP Dược Trung ương 3 (trụ sở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sản xuất.

Đại diện Công ty CP Dược Trung ương 3 xác nhận, số thuốc bị vứt bỏ được thu hồi đưa đi tiêu hủy theo quy định từ tháng 9/2024. Tuy nhiên, do vỉ thuốc có vỏ nhôm, nên có thể người nhặt ve chai nhặt lại để đem về bán, song không thể tiêu thụ nên bị vứt ra khu vực đường Xuân Thiều 21.

vt_thuoc 4.png
Hàng trăm vỏ chai màu nâu sẫm, không có nhãn mác, nhiều vỏ vẫn còn được buộc trong bao ni lông, cùng rất nhiều vỉ thuốc tên “Cetecocenzitax 25mg” của Công ty CP Dược Trung ương 3 vứt giữa đống xà bần.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty CP Dược Trung ương 3 thu gom toàn bộ số thuốc nói trên mang đi tiêu hủy theo đúng quy định. Nhà chức trách đang xác minh thông tin người buôn bán phế liệu liên quan để làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 6/9/2024, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn thông báo, thu hồi sản phẩm thuốc viên nén Cetecocenzitax (Cinarizin 25mg) của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Công văn nêu rõ: Căn cứ công văn ngày 19/7/2024 gửi kèm phiếu kiểm nghiệm ngày 19/7/2024 của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Hải Dương, Cục Quản lý Dược đã ban hành công văn ngày 26/7/2024 về việc xử lý lô thuốc viên nén Cetecocenzitax (Cinarizin 25mg). Lô thuốc này mang số GĐKLH: VD-20384-13, số lô: 01/0823, ngày sản xuất: 030823, hạn sử dụng: 030826 (Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tính chất, định lượng. Ngày sản xuất và hạn sử dụng trùng hợp với vỉ thuốc vứt tại đường Xuân Thiều 21).

Cục Quản lý Dược đã yêu cầu thu hồi toàn quốc viên nén Cetecocenzitax (Cinarizin 25mg) có số hiệu nói trên, do Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 sản xuất.

Công ty phải phối hợp với nhà phân phối thuốc, trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ký công văn (6/9/2024), gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ để thu hồi toàn bộ lô thuốc nêu trên.

Tháng 9/2024, Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 với số tiền 50 triệu đồng. Hành vi vi phạm hành chính của công ty là sản xuất viên nén Cetecocenzitax (Cinarizin 25mg) vi phạm mức độ 3 theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Báo Xây dựng.

Chỉ rõ sai sót ở dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thế nào?

Kết luận thanh tra về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nêu rõ việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp có nhiều sai sót, khuyết điểm. Thanh tra Chính phủ đồng thời đưa ra hàng loạt kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính và trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Nghị định 267 lần đầu tiên lượng hóa mức thiệt hại làm căn cứ xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí. Tuy nhiên, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, chế tài chỉ phát huy hiệu quả khi xác định đúng nguyên nhân, tránh đánh đồng lãng phí với rủi ro trong thực thi công vụ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh XM

Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia lần đầu tổ chức ở cấp phường

Lần đầu tiên một diễn đàn khởi nghiệp quy mô quốc gia được tổ chức ở cấp phường. Sự kiện tại Hòa Khánh (Đà Nẵng) hướng tới xây dựng mô hình liên kết “bốn nhà” gồm Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cơ sở.