Hà Nội tiếp tục "bêu tên" thêm 50 doanh nghiệp vì nợ thuế

Cục thuế Hà Nội tiếp tục công khai danh sách đợt này gồm những cái tên khá quen thuộc như Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Vinaconex, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Sông Đà…
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế do Cục thuế Hà Nội công bố đợt 2, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Vinaconex có trụ sở ở quận Cầu Giấy và quận Thanh Xuân nợ gần 20 tỷ đồng tiền thuế.

Vinaconex nợ gần 20 tỷ đồng tiền thuế

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Sông Đà được nhắc đến với số nợ hơn 25 tỷ đồng. Công Ty Cổ Phần Sông Đà 12 nợ trên 23 tỷ đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp xây dựng, giao thông khác cũng được ngành thuế điểm mặt, như: Công ty cổ phần CAVICO giao thông nợ 26,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần cơ khí xây dựng 121-CIENCO 1 nợ hơn 12,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư Sông Đà nợ 32,31 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 là Công Ty TNHH Xây Lắp Và Vật Liệu Công Nghiệp với số nợ hơn 46 tỷ đồng. Và xếp hạng hai thuộc về Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Hoà Việt Nam với khoản nợ hơn 38 tỷ đồng.

Đáng chú ý là hàng loạt công ty thành viên của “họ” Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Và Lắp Máy Điện Nước với tổng số nợ lên đến 93,4 tỷ đồng.

Bên cạnh 50 doanh nghiệp chây ì, nợ thuế, Cục thuế Hà Nội cũng công bố danh sách 13 dự án nợ tiền sử dụng đất. Nổi bật nhất là dự án Khu ĐTM Phú Lương, các phường Phú La, Phú Lương, Kiến Hưng, Hà Đông của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt (đại diện Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt; Công ty cổ phần Sông Đà 2 và Công ty cổ phần xây dựng Hồng Quang) với số nợ lên đến hơn 193 tỷ đồng. Và Khu hỗn hợp TTTM, DV công cộng, VP và nhà ở để bán 108 Nguyễn Trãi của Cty TNHH MTV Quản lý và PT nhà Hà Nội nợ gần 152 tỷ đồng.

Ngoài ra còn một số dự án khác còn nợ tiền sử dụng đất như: XD ô đất B4 - Khu ĐTM Nam Trung Yên, Cầu Giấy của Cty CP ĐTXD và PT nhà số 7 HN; Khu nhà phố Wall của Cty TNHH Kim Anh; Tổ hợp nhà ở kết hợp VP và DVTM tại Trung Văn, Từ Liêm - Nhân Chính, Thanh Xuân của Tổng cty ĐTXD cấp thoát nước và môi trường VN (Viwaseen).

Theo ANTT