close Đăng nhập

Doanh nghiệp Pháp sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam nhiều giải pháp công nghệ

Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, các doanh nghiệp Pháp muốn đưa Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng hàng không, vũ trụ và quốc phòng.

Ngày hội đổi mới sáng tạo sản xuất hàng không vũ trụ và quốc phòng diễn ra ngày 2/7.
Ngày hội đổi mới sáng tạo sản xuất hàng không vũ trụ và quốc phòng diễn ra ngày 2/7.

Thông tin được đưa ra tại Ngày hội đổi mới sáng tạo sản xuất hàng không vũ trụ và quốc phòng do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức diễn ra ngày 2/7.

Các đại biểu đã cùng tham gia thảo luận về hành trình số hoá và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, cách mạng hoá toàn bộ chuỗi cung ứng trong những ngành nghề thiết yếu như hàng không, hàng không vũ trụ và quốc phòng. Việt Nam được đánh giá là thị trường nhận được sự quan tâm ngày càng nhiều từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới, trong đó có Pháp.

Đại sứ Cộng hoà Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho rằng hợp tác trong đổi mới sáng tạo là 1 trong 3 trụ cột vô cùng quan trọng trong phát triển mối quan hệ của 2 nước, Đại sứ Olivier Brochet cho biết, các doanh nghiệp Pháp sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam nhiều giải pháp công nghệ.

IMG_1738.JPG
Đại sứ Cộng hoà Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Theo ông Olivier Brochet, trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, những bí quyết công nghệ và sản phẩm của Pháp hết sức nổi tiếng. Việt Nam hiện cũng đang khai thác nhiều máy bay Airbus, có rất nhiều trang thiết bị và linh kiện sản xuất tại Pháp, cùng với đó là rất nhiều cơ hội hợp tác quan trọng trong thời gian tới. “Sẽ có nhiều doanh nghiệp quốc phòng của Pháp tham gia và chia sẻ kiến thức, công nghệ phù hợp với Việt Nam”, ông Olivier Brochet khẳng định.

Cải thiện hiệu năng nhờ số hóa

Những chủ đề được tập trung thảo luận tại sự kiện bao gồm tác động của số hóa và các công nghệ mới như bản sao ảo đối với ngành sản xuất trong tương lai, nhằm tăng tốc đổi mới sáng tạo và tối ưu hóa vận hành.

Ông Ding Ming Chee, Giám đốc kinh doanh cao cấp của Dassault Systèmes khu vực Nam Thái Bình Dương cho biết từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất, số hóa đã và đang tối ưu hóa các quy trình, cải thiện hiệu năng và nâng cao tính cạnh tranh.

Việc ứng dụng những công nghệ mới như kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình, công nghệ bản sao số (Virtual Twin) và phép phân tích sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ đưa ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng của Việt Nam phát triển.

Đại diện ngành hàng không và quốc phòng của Dassault Systèmes cho biết công nghệ AI hiện đã khiến việc thiết kế và sản xuất trong ngành dễ dàng hơn trước khi chỉ cần 3 phút với hệ thống ảo.

IMG_1760.JPG
Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia chia sẻ trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ nhờ sự bùng nổ của chuyển đổi số và các công nghệ mới, không chỉ doanh nghiệp mà cả cơ quan nhà nước càng nhận thấy rõ hơn tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo trong việc nâng cao năng lực sản xuất và thiết kế.

Thời gian tới, NIC sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, đồng hành cùng các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và các đối tác quốc tế, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và sáng tạo trong lĩnh vực này.

“Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành cầu nối giữa các bên liên quan, thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả”, ông Võ Xuân Hoài nói thêm.

“Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành cầu nối giữa các bên liên quan, thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả”, ông Võ Xuân Hoài nói thêm.

Chuyển đổi số

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương.

Dữ liệu phải là hạ tầng chiến lược của khu công nghiệp

TS Nguyễn Đức Hiển cho rằng khu công nghiệp thế hệ mới cần được quản trị trên nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Chuyển đổi số phải tạo ra phương thức quản trị minh bạch, thông minh, hiệu quả, coi dữ liệu là hạ tầng chiến lược.

TS Babak Sabi, Cố vấn Kỹ thuật, nguyên Phó Chủ tịch Amazon và Phó Chủ tịch Cấp cao Intel đánh giá Việt Nam là quốc gia có lợi thế về nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ và cơ hội thu hút các công nghệ sản xuất tiên tiến. Ảnh XM.

Đà Nẵng làm gì để trở thành trung tâm AI của khu vực

"Đà Nẵng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu, đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao", Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng nói.

UAV của CT UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao.

CT Group đưa công nghệ UAV Make in Vietnam sang Mỹ

CT Group dự kiến vận hành nhà máy sản xuất UAV tại Mỹ vào quý IV/2026. Đến nay, tập đoàn đã làm chủ gần 88% các công nghệ cốt lõi và phát triển UAV phục vụ 16 lĩnh vực, với sự tham gia của hơn 900 nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia.