Dinh cơ trăm tỷ của “bầu” Kiên thay áo mới

Hơn 3 năm kể từ ngày bầu Kiên bị bắt, căn biệt thự khủng, tọa lạc tại khu đất “vàng” của Thủ đô những ngày vắng chủ có vẻ yên ắng đi nhiều, song vẫn giữ được nét sang trọng, kiêu kỳ và khiến nhiều người mơ ước.
Dinh cơ trăm tỷ của “bầu” Kiên thay áo mới

Dinh cơ trăm tỷ của “bầu” Kiên thay áo mới ảnh 1

Căn biệt thự của bầu Kiên nằm cuối phố Quảng An (đoạn ngõ 27 Xuân Diệu rẽ xuống), phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, rộng khoảng 500 m2, tường rào cao 3 m.

Dinh cơ trăm tỷ của “bầu” Kiên thay áo mới ảnh 2

Biệt thự có 3 mặt tiền, được xây dựng cầu kỳ, giống như một tòa lâu đài, có bảo vệ canh gác cẩn thận

Dinh cơ trăm tỷ của “bầu” Kiên thay áo mới ảnh 3

Đường nét kiến trúc đơn giản nhưng tinh tế

Dinh cơ trăm tỷ của “bầu” Kiên thay áo mới ảnh 4

Mặt sau căn biệt thự là đoạn giao nhau giữa phố Quảng An và Quảng Khánh. Hiện tại căn biệt thự này đang được quây bạt để sửa chữa.

Dinh cơ trăm tỷ của “bầu” Kiên thay áo mới ảnh 5

Dinh cơ trăm tỷ của “bầu” Kiên thay áo mới ảnh 6

Dinh cơ trăm tỷ của “bầu” Kiên thay áo mới ảnh 7

Theo một người bảo vệ của gia đình ông Kiên thì lần sửa chữa này, họ chủ yếu sửa sang bên ngoài.

Dinh cơ trăm tỷ của “bầu” Kiên thay áo mới ảnh 8

Bên trong căn biệt thự, thiết kế tiểu cảnh tinh tế với khu vườn xanh mát và đường đi lát đá trông rất thanh bình

Dinh cơ trăm tỷ của “bầu” Kiên thay áo mới ảnh 9

Bể bơi xanh mướt mắt

Dinh cơ trăm tỷ của “bầu” Kiên thay áo mới ảnh 10

Nằm ở vị trí đắc địa bên hồ Tây, được bao quanh bởi những con đường yên tĩnh rợp bóng cây xanh,ngôi biệt thự của bầu Kiên được nhiều công ty môi giới bất động sản tính toán có giá trị lên tới khoảng 150 tỷ đồng, chưa kể nội thất bên trong.

Trước đó, trong phiên tòa phúc thẩm ngày 15/12/2014, ông Cựu Phó chủ tịch ngân hàngACB Nguyễn Đức Kiên đã bị tuyên án 20 tháng tù về tội "Kinh doanh trái phép"; 6 năm 6 tháng tù về tội "Trốn thuế", áp dụng hình phạt bổ sung bồi thường thêm hơn 75 tỷ đồng; 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", phạt bổ sung 100 triệu đồng; 18 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng trong vòng 5 năm.Tổng cộng hình phạt chung đối  với Nguyễn Đức Kiên là 30 năm tù.

Được biết,Cơ quan thi hành án dân sự đang xác minh, đo vẽ hiện trạng 3 tài sản là nhà đất kháctại TPHCM của Nguyễn Đức Kiên (“Bầu” Kiên) để tiến hành thẩm định giá, xúc tiến bán đấu giá.

Theo thông tin mà Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa cung cấp cho PV Dân trí, bản án số 570/HSPT của TAND Tối cao yêu cầu Nguyễn Đức Kiên (“Bầu” Kiên) - cựu Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, phải nộp cho ngân sách nhà nước 100,146 tỷ đồng. Trong đó, truy nộp 100 tỷ và 46 triệu đồng cho ngân sách nhà nước; án phí 100 triệu đồng. Cơ quanđiều trađã kê biên 3 tài sản là nhà đất tại TPHCM của “Bầu” Kiên để đảm bảo thi hành án.

Đến nay đã thi hành được trên 21,111 tỷ đồng truy nộp và 100 triệu đồng án phí. Số tiền còn phải thu hồi đối với “Bầu” Kiên nộp ngân sách nhà nước là trên 78,934 tỷ đồng.

Dự kiến tháng 1/2016 sẽ có bản vẽ hiện trạng nhà đất và tổ chức thẩm định giá. Bà Đặng Ngọc Lan (vợ “Bầu” Kiên) được ưu tiên mua các tài sản nàytrong thời gian 3 tháng theo quy định (dự kiến từ tháng 2-5/2016). Ký hợp đồng bán đấu giá và tổ chức đấu giá trong thời gian 3 tháng, dự kiến từ tháng 5-8/2016 và hoàn tất vào tháng 9/2016.

Theo Diệp Chi/ANTT.VN