Đà Nẵng: Nhếch nhác chuyện giải toả, thi hành án ở sân vận động Chi Lăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Việc giải phóng mặt bằng sân vận động Chi Lăng ở Đà Nẵng để thi hành án đã biến khu phố sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất Đà Nẵng trở nên nhếch nhác, hoang tàn đến không ngờ
Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) được TP Đà Nẵng chuyển nhượng cho Tập đoàn Thiên Thanh
Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) được TP Đà Nẵng chuyển nhượng cho Tập đoàn Thiên Thanh

Sân vận động Chi Lăng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) từng là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng khi là nơi diễn ra các sự kiện văn hoá, thể thao lớn của TP trong suốt hàng chục năm. Tuy nhiên, từ khi sân vận động Chi Lăng được bán cho Tập đoàn Thiên Thanh, tiếp đó là các vi phạm liên quan đến vụ án Phạm Công Danh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Thanh - đã khiến sân vận động Chi Lăng bị bỏ hoang phế hơn 10 năm qua.

Sở hữu 4 mặt tiền, sau nhiều năm bỏ hoang, sân vận động Chi Lăng được giải phóng mặt bằng để thi hành án.

Tuy nhiên, thay vì cách làm bài bản, thì với những gì đang diễn ra tại đây đã khiến không ít người xót xa và không thể ngờ được đây từng là con phố kinh doanh thời trang sầm uất đã trở nên hoang tàn, nhếch nhác.

Hàng loạt ngôi nhà mặt tiền trên đường Lê Duẩn, Ngô Gia Tự, Hùng Vương và Chi Lăng đang được tháo dỡ kiểu mạnh ai nấy làm, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Ghi nhận tại tuyến đường Lê Duẫn, nơi từng là con phố chuyên kinh doanh mặt hàng thời trang, mới thấy xót xa. Tuyến phố với những căn nhà 3-4 tầng bỗng trở nên hoang vắng. Bà Luyến -một người dân ở đây - cho biết: "Thực hiện chủ trương thì người dân di dời thôi, nhưng thấy xót quá. Cả tuyến phố từng sầm uất nay trở nên hoang tàn, bẩn thỉu".

Chạy một vòng sang tuyến đường Hùng Vương- con phố trung tâm lâu đời nhất của Đà Nẵng - cũng cùng cảnh ngộ. Những dãy nhà nhộn nhịp cảnh mua bán xưa đã nhường chỗ cho khoảng đất trống nham nhở, che tôn lụp xụp, xen lẫn những xác nhà đóng cửa im ỉm.

Ông Thành - một người dân cũng sống ở đây - cho biết: "Đồng ý là giải toả, nhưng khu đất ngay trung tâm TP mà để người dân tự phát làm như thế này thì nhếch nhác quá. Theo tôi, cần che việc thi công bên trong bằng các tấm pano đẹp, để vừa đảm bảo mỹ quan, vừa an toàn".

Thiết nghĩ, việc giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để đảm bảo việc thi hành án là cần thiết. Tuy nhiên, cũng cần phải tính đến vấn đề môi trường, mỹ quan đô thị và an ninh trật tự, tránh những hệ luỵ đáng tiếc có thể xảy ra.

Năm 2010, dưới thời ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đã bán khu đất 4 mặt tiền đường Ngô Gia Tự-Hùng Vương-Chi Lăng và Lê Duẫn (bao gồm sân vận động Chi Lăng và hàng trăm nhà dân xung quanh sân vận động này) cho Tập đoàn Thiên Thanh để xây dựng Khu phức hợp thương mại và dịch vụ tổng hợp với số tiền 1.251 tỷ đồng (đã giảm giá 10%).

Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tập đoàn Thiên Thanh không triển khai dự án mà tách thửa chia thành 14 lô đất và thế chấp diện tích này ở ngân hàng với số tiền gấp nhiều lần so với số tiền đã chi trả cho Đà Nẵng.

Đến năm 2014, ông Phạm Công Danh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vì sai phạm trong quản lý kinh tế.

Năm 2016 và 2017, Phạm Công Danh và các bị cáo được đưa ra xét xử tại TAND các cấp. Bản án hình sự phúc thẩm số 30/2017/HSPT của TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên giữ nguyên toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm (số 332/2016/HSST) của TAND TP HCM. Nhiều tài sản là bất động sản của Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh được yêu cầu kê biên, đảm bảo thi hành án, trong đó có sân vận động Chi Lăng.

Kể từ đó, dự án sân vận động Chi Lăng cũng bị dừng lại, tài sản liên quan bị phong tỏa để thi hành án.

Đến tháng 4/2018, Cục Thi hành án dân sự TP HCM ủy thác cho Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng thi hành bản án của Phạm Công Danh và đồng phạm, xử lý tài sản thế chấp là các lô đất thuộc khu vực sân vận động Chi Lăng. Tuy nhiên, việc thi hành án đối với sân vận động Chi Lăng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý.

Không những vậy, việc Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với 10/14 lô đất trong Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng trái với quy định của Luật Đất đai, đồng thời việc Đà Nẵng tự ý giảm giá 10% cho chủ đầu tư là trái với quy định, nên căn cứ Kết luận năm 2012 của Thanh tra Chính phủ, Đà Nẵng phải thu hồi những sổ hồng này để điều chỉnh thời hạn sử dụng đất phù hợp với quy định.

Những hình ảnh VietTimes ghi nhận được tại sân vận động Chi Lăng trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ thi hành án:

Sân vận động Chi Lăng đang được giải phóng mặt bằng để thi hành án

Sân vận động Chi Lăng đang được giải phóng mặt bằng để thi hành án

Dự án nằm ngay vị trí đất "kim cương"của TP Đà Nẵng

Dự án nằm ngay vị trí đất "kim cương"của TP Đà Nẵng

Công tác giải phóng mặt bằng đang được phó mặt cho người dân, mạnh ai nấy tháo dỡ

Công tác giải phóng mặt bằng đang được phó mặt cho người dân, mạnh ai nấy tháo dỡ

Đống xà bần cao như núi tại góc ngã tư Lê Duẫn - Chi Lăng

Đống xà bần cao như núi tại góc ngã tư Lê Duẫn - Chi Lăng

Phố thời trang Lê Duẩn bây giờ

Phố thời trang Lê Duẩn bây giờ

Cả đoạn phố trở nên hoang tàn

Cả đoạn phố trở nên hoang tàn

Không ai nghĩ, nơi đây từng là con phố chuyên doanh thời trang sầm uất

Không ai nghĩ, nơi đây từng là con phố chuyên doanh thời trang sầm uất

Sân vận động Chi Lăng phía mặt tiền đường Chi Lăng

Sân vận động Chi Lăng phía mặt tiền đường Chi Lăng

Chen lẫn giữa người dân tự tháo dỡ và kinh doanh sót lại

Chen lẫn giữa người dân tự tháo dỡ và kinh doanh sót lại

Đường Hùng Vương từng là con phố kinh doanh đông đúc

Đường Hùng Vương từng là con phố kinh doanh đông đúc

Nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị ngay trung tâm TP Đà Nẵng

Nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị ngay trung tâm TP Đà Nẵng