Đà Nẵng: Dành 580.000m2 quỹ đất làm trường đua chó, đua ngựa ở Cẩm Lệ

VietTimes -- Đó là chia sẻ của ông Trần Anh Đức, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cẩm Lệ tại sự kiện Chương trình hưởng ứng “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” và Tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận vừa diễn ra sáng ngày 4/4.
Đà Nẵng dành 580.000m2 quỹ đất làm trường đua chó, đua ngựa ở quận Cẩm Lệ (ảnh minh họa vntrip.vn)
Đà Nẵng dành 580.000m2 quỹ đất làm trường đua chó, đua ngựa ở quận Cẩm Lệ (ảnh minh họa vntrip.vn)
Sáng ngày 4/4, UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã tổ chức chương trình hưởng ứng "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư" và tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu với sự tham dự của hơn 50 doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn quận.
Phát biểu khai mạc, thay mặt lãnh đạo quận Cẩm Lệ, ông Trần Anh Đức, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cẩm Lệ cho biết, Cẩm Lệ là một quận đồng bằng bán trung du, ở cửa ngõ phía Tây Nam của TP Đà Nẵng, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và giao điểm của nhiều trục giao thông chính như Quốc lộ 1A, 14B nối liền các quận, huyện và tiếp giáp Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng; quận Cẩm lệ có bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời, với nhiều di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng;… đã tạo cho quận Cẩm Lệ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.
Sau 13 năm thành lập, quận Cẩm Lệ đã có bước tiến nhanh và đạt được những thành tựu quan trọng, từng bước khẳng định vị thế và sức trẻ trên bước đường phát triển.  Trong giai đoạn hiện nay, Cẩm Lệ tiếp tục phấn đấu  trở thành trung tâm thương mại, một cực phát triển đô thị trọng điểm phía Tây Nam TP Đà Nẵng với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Thương mại, dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp; tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ chiếm 99,4% trong tổng giá trị sản xuất năm 2017 với tốc độ tăng trưởng bình quân 16,5%/ năm, thu ngân sách tăng gấp 10 lần so với năm 2005; Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh tại quận. 
Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn quận có hơn 3.200 doanh nghiệp đang hoạt động, trên 5.300 hộ kinh doanh cá thể, tăng 10 lần so với ngày đầu mới thành lập. Riêng Khu công nghiệp Hòa Cầm với hạ tầng đồng bộ, đã thu hút được 64 dự án đầu tư, trong đó có 07 dự án FDI; một số công ty hoạt động hiệu quả và đạt doanh thu cao như Foster, Sadavi, Hà Giang Phước Tường,...
Về định hướng phát triển, ông Trần Anh Đức cho biết, Khu công nghiệp Hòa Cầm trên địa bàn sẽ được mở rộng giai đoạn 2 thêm 120ha; Về quỹ đất, quận Cẩm Lệ dành 13 khu đất đã có mặt bằng với diện tích hơn 224.000m2 dành cho các dự án đầu tư thương mại dịch vụ,5 khu đất chưa có mặt bằng với diện tích gần 200.000m2 dành cho các quy hoạch phát triển trong tương lai.
Đặc biệt, trên địa bàn Cẩm Lệ có 6 dự án trọng điểm của TP Đà Nẵng thu hút vào quận gồm: Bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao, diện tích hơn 4.000m2; Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân; Trường đua ngựa, diện tích 500.000 m2; Trường đua chó, diện tích 80.000 m2 (đều nằm trên địa bàn phường Hòa Xuân); Làng Ẩm thực quốc tế, diện tích 20.000 m2 (phường Hòa Thọ Đông). Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ, diện tích 300.000 m2, (Phường Hòa Thọ Tây).
Đà nẵng sẽ có trường đua ngựa rộng 500.000m2 trên địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (ảnh http://sporttotovietnam.com)Đà Nẵng sẽ có trường đua ngựa rộng 500.000m2 trên địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (ảnh http://sporttotovietnam.com)

“Về phía quận, trong thời gian đến quận Cẩm Lệ tập trung cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp, lề lối làm việc, tạo dựng bộ máy chính quyền liêm chính, phục vụ, văn hóa ứng xử văn minh, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp vào đầu tư tại quận”, ông Trần Anh Đức, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cẩm Lệ chia sẻ.

“Tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư. Đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, duy trì thường xuyên và có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chúng tôi luôn cầu thị và cam kết hỗ trợ, giúp đỡ quý doanh nghiệp từ khâu đề xuất phương án và triển khai dự án tại quận Cẩm Lệ nhanh chóng hiệu quả”, ông Trần Anh Đức nhấn mạnh.