close Đăng nhập

Cựu HLV trưởng U23 Thái Lan phân tích vì sao U22 Việt Nam không sụp đổ sau khi bị dẫn trước 2 bàn

VietTimes – Ông Choketawee Promrut đã có những nhận xét về đội U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sau trận đấu “sinh tử” giữa hai đội bóng vào chiều ngày 5/12 khi trả lời phỏng vấn tờ SiamSport.
ông Choketawee Promrut (ảnh Bangkok Post)
ông Choketawee Promrut (ảnh Bangkok Post)

Choketawee Promrut sinh ngày 16/3/1975. Ông từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Thái Lan từ năm 1997 đến năm 2005. Năm 2015, với tư cách là HLV trưởng đội U23 Thái Lan, ông đã đưa đội bóng này tới chức vô địch SEA Games 2015. Hiện ông đang là HLV của đội Thai Port FC.

Nhận xét về đội U22 Việt Nam, ông Choketawee Promrut nói: “Đội U22 Thái Lan đã chơi tốt trong trận đấu này nhưng không đủ để giành chiến thắng. Bởi vì U22 Việt Nam là một đội rất mạnh với một số cầu thủ quá tuổi đã chơi với nhau một thời gian dài. Chính vì vậy mà họ đã chịu đựng được áp lực sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Các hậu vệ Việt Nam đã chơi lăn xả, bọc lót tốt và đã vô hiệu hóa được Supachai Jaided và thậm chí cả Suphanat Mueanta”.

Về U22 Thái Lan, ông Choketawee Promrut cho rằng việc chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo không quen thuộc đã khiến U22 Thái Lan thất bại trong trận đấu đầu tiên với Indonesia. Mặc dù bị loại nhưng ông Choketawee Promrut cho rằng Thái Lan đã chơi tốt dần trong từng trận. Việc sớm rời khỏi giải đấu là một sự thất vọng nhưng mọi người cần động viên các cầu thủ nhiều hơn nữa. Thái Lan cần hướng tới những trận đấu ở giải vô địch U23 châu Á được tổ chức vào đầu năm tới.

Siam Sport

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.