Chiến sự Trung Đông khiến Mỹ mất tới 7.000 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tính đến tháng 1/2017, Mỹ đã phải chi 7.000 tỷ USD cho các chiến dịch ở Trung Đông.
Quân đội Mỹ thực hiện nhiều chiến dịch quân sự ở các quốc gia Trung Đông
Quân đội Mỹ thực hiện nhiều chiến dịch quân sự ở các quốc gia Trung Đông

"Theo dữ liệu tính đến tháng trước, chúng ta đã chi 7 nghìn tỷ USD ở Trung Đông. Đó là tốn phí rất lớn. Và chúng ta dù sao vẫn trụ ở đó, tôi đã chiến thắng IS*,… chúng ta đã làm tốt công việc. Nhưng tốn phí đó vẫn là thực tế đáng buồn", ông Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình CNBC.

Tuy nhiên Tổng thống Mỹ không nói rõ con số trên tương ứng với thời kỳ nào.

Trước đó, Lầu Năm Góc công bố tài liệu ước tính tổng chi phí cho hoạt động quân sự của Mỹ từ năm 2001 lên tới 1.520 tỷ USD.  Sau đó, Viện Watson của Đại học Brown đăng tải bài nghiên cứu cho biết rằng kể từ năm 2001, Hoa Kỳ đã chi 4.300 tỷ USD cho các chiến dịch ở Iraq, Syria, Afghanistan và Pakistan, cũng như cho việc tăng cường an ninh quốc gia và trợ giúp cựu chiến binh.

Theo SP