Phía Nga cho biết, cặp chiến hạm hộ vệ thứ nhất lớp Gepard-3.9 được khởi đóng ở Nhà máy Zelenodolsk vào năm 2007 và bàn giao cho khách hàng vào năm 2011. Chúng đã được đóng theo biến thể tiến công. Cặp chiến hạm "báo biển" thứ hai được đóng theo biến thể chống ngầm.
Cặp tàu khu trục Gepard-3.9 thứ hai sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam trong nửa cuối năm 2017, tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy Zelenodolsk mang tên Gorky Renat Mistahov nói với báo chí.
Tại tất cả các cuộc bắn thử tên lửa và kiểm tra tàu đều có hiện diện của bên đặt hàng, kể cả Phó Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Họ trực tiếp theo dõi tiến độ kiểm tra cũng như cho đánh giá về các cuộc thử nghiệm. Phía Việt Nam rất hài lòng và thể hiện nhiều quan tâm tới các đơn đặt hàng này", Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk thông báo.
Chiều 15/3, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, chiến hạm Gepard 011 Đinh Tiên Hoàng, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân và Đoàn công tác gồm 140 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn đã lên đường tham dự Triển lãm Hàng hải và Hàng không quốc tế 2017 (LiMa 2017 diễn ra từ ngày 21-26/3) tại Langkawi, Malaysia.
VietTimes -- Không phải là một trùng hợp ngẫu nhiên mà ngay trước khi chiếc tàu ngầm thứ 6 mà Nga xây dựng theo đơn đặt hàng của Việt Nam cập vịnh Cam Ranh, ở vịnh Novorossiysk trên Biển Đen tiến hành những thử nghiệm trên biển cuối cùng của cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ hai được phía Nga đóng cho Hải quân Việt Nam.
Việt Nam đã bày tỏ mong muốn đặt hàng ở Nga thêm cặp tàu Gepard thứ ba. Trong đó đáng chú ý là những khu trục hạm mới sẽ được trang bị loại tên lửa Kalibr mà tầm xa hoạt động lên đến 2.000km, như đã chứng tỏ năng lực trong chiến dịch quân sự ở Syria.