Bí thư Trương Quang Nghĩa: Kỳ họp HĐND Đà Nẵng chưa có tiền lệ!

VietTimes – “Hiện nay HĐND TP đang trong tình trạng chưa có tiền lệ là Chủ tịch HĐND TP bị bãi nhiệm, trong khi chưa có nhân sự đảm bảo điều kiện để bầu thay thế”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nói.
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, kỳ họp thứ 6 HĐND Đà Nẵng khóa IX là kỳ họp chưa có tiền lệ khi Chủ tịch HĐND bị bãi nhiệm
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, kỳ họp thứ 6 HĐND Đà Nẵng khóa IX là kỳ họp chưa có tiền lệ khi Chủ tịch HĐND bị bãi nhiệm
Sáng 5/12, Kỳ họp thứ 6-kỳ họp cuối cùng trong năm 2017 của HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng định hướng trong năm 2018. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa gửi lời chúc đến các đại biểu, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng thời bày tỏ, tâm tư của người đứng đầu thành phố trước bối cảnh hiện nay.
Đánh giá tình hình chung của Đà Nẵng, Bí thư Trương Quang Nghĩa chia sẻ: Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng diễn ra trong bối cảnh TP vừa đăng cai tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về hình ảnh thành phố phát triển năng động, thanh bình, mến khách, có tiềm năng phát triển kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch… mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển trong những năm đến. 
“Bên cạnh đó, chúng ta cũng đối diện và đang tập trung xử lý, khắc phục một số sai phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mà Trung ương đã chỉ ra. Niềm vui, niềm vinh dự, tự hào đan xen với những dằn vặt, trăn trở thôi thúc cho mỗi người chúng ta cần phải chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của mình, vì sự phát triển của thành phố, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin của cử tri và nhân dân”, Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.
Chia sẻ phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Trương Quang Nghĩa đánh giá: “Nhìn lại một năm qua, với tinh thần quyết tâm cao, các ngành, các cấp chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 21 Đảng bộ thành phố, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020, Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2017 và Chương trình “Thành phố 4 an”… với nhiều giải pháp mang lại những kết quả đáng phấn khởi. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều tăng khá so với năm 2016, đặc biệt thu ngân sách tăng gần 12% dự toán. Thành phố từng bước khẳng định thương hiệu “Thành phố sự kiện” thông qua việc đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện mang tầm quốc tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, cải thiện đáng kể chất lượng phục vụ nhân dân; tích cực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin,…”.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng chỉ ra những hạn chế cần tập trung sớm khắc phục như: một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn xảy ra; một số điểm nóng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm. Chương trình thành phố “4 an” còn nhiều vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội chưa thật vững chắc; tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn xảy ra một số vụ gây chết người thương tâm…
Với vai trò là người đứng đầu TP, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa hy vọng các đại biểu HĐND sẽ tập trung thảo luận, tìm ra giải pháp căn cơ để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án lớn, mang tính chất động lực về phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị của TP. 
Kỳ họp HĐND Đà Nẵng chưa có tiền lệ! VietTimes – “Hiện nay HĐND TP đang trong tình trạng chưa có tiền lệ là Chủ tịch HĐND TP bị bãi nhiệm, trong khi chưa có nhân sự đảm bảo điều kiện để bầu thay thế”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nói.Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX chủ trì kỳ họp HĐND do Chủ tịch HĐND TP bị bãi nhiệm.
“Thời gian qua, HĐND TP đã vào cuộc quyết liệt, đổi mới hoạt động giám sát với nhiều giải pháp mang tính chuyên sâu, sát thực tế… thông qua các hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri”, hoạt động tiếp dân, xử lý đơn thư… được cử tri hoan nghênh, đồng thuận. Tuy nhiên, hiện nay HĐND TP đang trong tình trạng chưa có tiền lệ là Chủ tịch HĐND TP bị bãi nhiệm, trong khi chưa có nhân sự đảm bảo điều kiện để bầu thay thế nên phải phân công Phó Chủ tịch phụ trách. Vì vậy, đề nghị Thường trực HĐND TP rà soát, nghiên cứu chế độ làm việc phù hợp, đảm bảo quán xuyến, làm tốt chức năng, nhiệm vụ quan trọng của HĐND. 
Qua sự việc Trung ương kiểm tra, kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan, đề nghị Thường trực HĐND, UBND TP hết sức quan tâm công tác ổn định tư tưởng và tổ chức, đảm bảo không khí, thái độ làm việc tích cực, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, tránh tình trạng e ngại, giữ mình, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo, đột phá trong tham mưu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tính tiên phong, gương mẫu, quyết liệt trong hoạt động, lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho nỗ lực cống hiến…”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chia sẻ.
Tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đề nghị các đại biểu phát huy thành công của sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017, khai thác hiệu quả lợi thế, thời cơ và tận dựng thành công sau sự kiện để thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo động lực cho thành phố phát triển nhanh và bền vững như định hướng Thành ủy đã chọn chủ đề cho năm 2018 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; Thảo luận, đề xuất các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trường kinh tế ổn định, vững chắc; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý đô thị;
Tìm ra giải pháp sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng; Xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp đã và đang đặt ra như xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổ chức, điều hành hiệu quả nhằm giảm ùn tắc giao thông, xử lý quyết liệt ô nhiễm môi trường và xử lý vấn đề phát triển chưa đồng đều giữa các vùng, các khu vực, giữa đầu tư phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Thành phố 4 an” gắn với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”,… “Đặc biệt, cần nhận thức sâu sắc và phát huy bài học về lòng dân”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.