Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trở thành tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

VietTimes -- Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình - vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: tuyengiao.vn
Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: tuyengiao.vn

Tại hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của tỉnh Thái Bình diễn ra hôm nay, 7/5,  ông Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình - giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Diên.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính đánh giá ông Nguyễn Hồng Diên là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Thái Bình. Trên cương vị công tác nào, ông Diên cũng luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị, nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo và trong công tác, ông Nguyễn Hồng Diên luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, chân thành, gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị công tác.

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình phát triển ổn định, duy trì đà tăng trưởng khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Đạt được thành tích đó là do sự có sự nỗ lực, quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ và sự đoàn kết của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và sự cố gắng không ngừng của quân và dân Thái Bình, trong đó có vai trò đóng góp của cá nhân ông Nguyễn Hồng Diên.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng trên cương vị là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, với sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Hồng Diên sẽ nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực - tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên.
Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực - tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: tuyengiao.vn

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Hồng Diên bày tỏ sự phấn khởi khi được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng thời nhấn mạnh luôn phát huy tinh thần, nỗ lực hết mình, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tận tụy với công việc, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.

Tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã ủng hộ, giúp đỡ cá nhân ông trong thời gian công tác tại Thái Bình và tạo cơ hội cho đồng chí được cống hiến trong những năm tiếp theo; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ trên cương vị công tác mới.

Ông Nguyễn Hồng Diên năm nay 55 tuổi, quê ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình.

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, ông Nguyễn Hồng Diên từng làm Bí thư Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Ông Nguyễn Hồng Diên được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào ngày 27/4/2018.

Hiện ông đang là Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.