Amadou Haidara sẽ đến sân Old Trafford?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vẫn còn vài thủ tục nữa thì ông thầy Ralf Rangnick mới chính thức dẫn dắt MU nhưng người ta đã cho rằng học trò cũ Amadou Haidara (Leipzig) của ông sẽ đến sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.
Amadou Haidara (Leipzig) sẽ đến sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Ảnh AT.
Amadou Haidara (Leipzig) sẽ đến sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Ảnh AT.

Cải tạo tuyến tiền vệ

Đến giờ có thể khẳng định HLV Ralf Rangnick đã chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Do chỉ cầm quân có 6 tháng rồi sẽ ngồi ghế cố vấn CLB nên cựu thuyền trưởng của Leipzig không có kế hoạch xây dựng một triều đại của riêng mình tại Old Trafford. Nhiệm vụ của Ralf Rangnick khá rõ ràng, ông phải đưa MU trở lại quỹ đạo nằm tốp 4 để có vé Champions League mùa sau bởi khoảng cách 12 điểm là quá khó để nói đến chức vô địch Premier League.

So với HLV Ole Gunnar Solskjaer, tất nhiên Rangnick sở hữu một phong cách bóng đá hoàn toàn khác biệt. Ông sẽ hướng Quỷ đỏ chơi theo trường phái Gegenpressing đặc trưng của mình. Hiện tuyến tiền vệ của MU chỉ có Fred là đáp ứng với yêu cầu pressing tầm cao của mình và thực tế khi chơi trong màu áo Brazil với các đồng đội đẳng cấp quốc tế, tuyển thủ này đã thể hiện trình độ của mình. Sau khi Ole rời MU, Fred là một trong vài cầu thủ đã có sự thay đổi theo hướng tích cực.

Số 8 Amadou Haidara đã đá cho Leipzig 4 năm, có thể thi đấu tốt cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ cánh. Ảnh AP

Số 8 Amadou Haidara đã đá cho Leipzig 4 năm, có thể thi đấu tốt cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ cánh. Ảnh AP

Trò cũ

Phiên chợ mùa Đông cũng là lúc HLV Ralf Rangnick phải ngắm nghía một vài cầu thủ để thực hiện ý đồ chiến thuật của mình. Không gì tốt hơn là mang về các học trò mà mình đã quá am hiểu. Amadou Haidara (Leipzig) là một trong những cái tên đó. Đầu tiên là cái giá chuyển nhượng của Haidara không quá đắt, cầu thủ Mali này mới 23 tuổi còn tương lai dài tại sân Old Trafford. Haidara từng chơi cho U17, U20 Mali và có 16 trận đấu cho đội tuyển quốc gia, một con số khá ấn tượng với cầu thủ mới 23 tuổi.

Số 8 Amadou Haidara đã đá cho Leipzig 4 năm, có thể thi đấu tốt cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ cánh. Điều này cho phép HLV Ralf Rangnick có thể sử dụng Amadou Haidara trong sơ đồ 4-3-3 hay 4-2-3-1, thậm chí cả 4-4-2. Haidara đã quá quen thuộc với triết lý và phong cách bóng đá của Rangnick, thế nên anh sẽ không mất nhiều thời gian để thích nghi và tỏa sáng khi chuyển sang đầu quân cho Man Utd nơi ông thầy cũ vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng.