Học Trung Quốc, ông Erdogan nói Thổ đưa quân vào Syria là "tự vệ chính đáng"

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này tấn công sang lãnh thổ Syria là vì các tổ chức khủng bố tại đây đe dọa an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, coi đó là hành động tự vệ chính đáng.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

"Thổ Nhĩ Kỳ có đủ quyền hạn để tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria và tất cả những nơi có tổ chức khủng bố hoạt động đe dọa đến Thổ Nhĩ Kỳ", ông Erdogan phát biểu, theo trích dẫn của báo Hurriyet.

Lập trường của Ankara "hoàn toàn không liên quan đến chủ quyền của các quốc gia không thể kiểm soát toàn vẹn lãnh thổ của chính mình", ông Erdogan nhấn mạnh. "Trái lại, lập trường này cho thấy ý chí quyết tâm bảo vệ quyền chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ".

Ông Erdogan cảnh báo rằng, mọi thái độ nhằm ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ thực thi quyền "tự vệ" sẽ bị coi là hành đồng trực tiếp chống lại nước này, bất kể là nó đến từ ai.

Phát biểu trên được ông Erdogan bất ngờ đưa ra trong sự kiên chào mừng việc tỉnh Gaziantep, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ được UNESCO đưa vào mạng lưới các Thành phố Sáng tạo trong hạng mục về ẩm thực.

Theo RT