Yêu cầu làm rõ việc bổ nhiệm “thần tốc” Phó Văn phòng Ban chỉ đạo 389

VietTimes – Yêu cầu này là của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ làm rõ thông tin bổ nhiệm đối với ông Vũ Hồng Sơn, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389).
Ông Vũ Hùng Sơn. Ảnh: Lao Động
Ông Vũ Hùng Sơn. Ảnh: Lao Động

Ngày 23/5, một số phương tiện truyền thông phản ánh việc bổ nhiệm “thần tốc” ông Vũ Hùng Sơn, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Do đó, Phó thủ tướng giao Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm tổ trưởng) về kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra, làm rõ các phản ánh của báo chí nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6 tới.

Được biết, ông Vũ Hùng Sơn sinh năm 1984, khi 31 tuổi, ông Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thuộc Bộ Công Thương vào năm 2015.

Tới tháng 10/2015, ông Sơn tiếp tục được bổ nhiệm làm thư ký của Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.

Sau đó ông Sơn được giao phụ trách Văn phòng Bộ Công Thương.

Tháng 1/2018, Bộ Công thương điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường đới với ông Vũ Hùng Sơn.

Cũng trong tháng 1/2018, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh biệt phái ông Sơn công tác tại Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Tháng 3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia - ký văn bản tiếp nhận và bổ nhiệm ông Sơn giữ chức Phó chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Trước khi trở thành cán bộ Bộ Công thương, trong các năm 2011 đến 2012, ông Vũ Hùng Sơn là chủ Sơn Tùng Auto - một doanh nghiệp xe sang có tiếng ở Hà Nội.

Ông Vũ Hùng Sơn cũng được biết tới là là con trai ông Vũ Mạnh Hải, cháu ông Vũ Minh Châu  - chủ Tập đoàn vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.