bà Trần Thanh Thuỷ – Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng |
VietTimes – Chiều 25/10, tại cuộc họp báo do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, bà Trần Thanh Thuỷ – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Đà Nẵng - đã chia sẻ về tình trạng các cơ sở thẩm mỹ vi phạm quy định hoạt động.
bà Trần Thanh Thuỷ – Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng |
“Do tủy ngực bị dập nên bệnh nhân mất cảm giác và khả năng vận động 2 chân, đại tiểu tiện không tự chủ. Khả năng phục hồi là rất khó", bác sĩ nói về trường hợp nữ bác sĩ bị thương ở The Coffee House.
Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông báo của AstraZeneca về việc chấm dứt hợp đồng hoặc chấm dứt phê duyệt sử dụng vaccine AstraZeneca cho nhu cầu khẩn cấp tại các nước, chứ không phải thu hồi trên toàn cầu.
Trước việc AstraZeneca thông báo thu hồi toàn bộ vaccine COVID-19 của hãng này vì lý do thương mại, Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện không còn loại vaccine này. Hơn nữa, hầu hết người tiêm đã qua thời gian có thể bị đông máu.
Việt Nam hiện có hơn 10 triệu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh, trên 20.000 người bệnh đang cần được điều trị. Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh, trong đó khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng.
Người phụ nữ được cứu sống sau ca ghép tạng lịch sử ở Bệnh viện Việt Đức. Trước đó, bệnh nhân hôn mê do suy gan tối cấp, phổi và não đều tổn thương rất nặng, rối loạn đông máu trầm trọng.
Sau bữa cỗ có tiết canh dê, một người đã tử vong. Nhiều người cùng dự bữa ăn đó đã đến bệnh viện khám và điều trị.
Với nhiều phòng bệnh được chính thức đưa vào sử dụng từ hôm nay, 6/5, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai nâng cao tỷ lệ cấp cứu, điều trị thêm cho hàng nghìn người bệnh.
Tình trạng đông máu rất hiếm gặp sau khi tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca, phần lớn xảy ra trong 28 ngày và có một số ít trường hợp xảy ra sau 42 ngày.
Trong khi Bộ Y tế đề xuất cấm thuốc lá điện tử thì Bộ Công thương lại cho rằng nên thí điểm quản lý như thuốc lá thông thường.
Sau khi AstraZeneca thông tin vaccine COVID-19 có thể gây đông máu, nhiều người đổ xô đi xét nghiệm D-Dimer. Chuyên gia cho rằng có khả năng một số đơn vị dịch vụ đẩy thông tin một cách quá mức để trục lợi.
Sáng 3/5, lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đã lên tiếng trước thông tin AstraZeneca thừa nhận vắc xin Covid-19 có thể gây cục máu đông kèm giảm tiểu cầu.
Liên tiếp nhiều bệnh nhi nhập viện trong ảo giác, mê sảng sau khi dùng thuốc lá điện tử có trộn ma tuý. Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai báo động về hiện tượng này.
Y tế cơ sở không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầu tiên, mà còn là trụ cột của hệ thống y tế, bởi vậy cần quan tâm nâng cao chất lượng cho tuyến này.
328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng là con số do UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai công bố cuối chiều 2/5.
Trong lúc ngồi chờ ở bệnh viện, một số phụ nữ được người lạ làm quen rồi mời uống nước. Kết quả là họ bị “mê” và bị cướp hết tiền bạc mang theo. Đó là cảnh báo mà Bệnh viện Chợ Rẫy mới đưa ra.
Do cha mẹ cho uống vitamin D quá liều, một cháu bé 6 tháng tuổi phải cấp cứu vì bị ngộ độc, suy thận cấp. Chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương đã lên tiếng cảnh báo các phụ huynh.
Bộ Y tế vừa ra chỉ đạo cho các bệnh viện tập trung cấp cứu, điều trị cho người bị nạn trong vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh, Đồng Nai khiến 6 nạn nhân tử vong và 7 người bị thương.
Du lịch biển trong dịp nghỉ lễ dài ngày như dịp 30/4-1/5 năm nay là một trải nghiệm thú vị. Ngoài vui chơi, hội ngộ, đi biển còn có ích cho sức khoẻ. Tuy nhiên, có những tai nạn biển rất cần đề phòng, nhất là những người không biết bơi.
Kỳ nghỉ dài ngày là dịp mọi người gặp gỡ, vui chơi và ăn uống nên nhiều chị em lo sợ sẽ bị tăng cân. Nhưng có những loại thực phẩm sẽ gỡ được nỗi lo đó cho các quý bà mà vẫn đảm bảo cho các cuộc vui.
Nắng nóng với nhiệt độ quá cao như dịp lễ 30/4 - 1/5 dễ làm tăng nguy cơ đột quỵ. Để tránh nhầm lẫn giữa đột quỵ với sốc nhiệt do nắng nóng, dẫn đến bỏ qua “thời gian vàng” cấp cứu đột quỵ, PGS.TS. Mai Duy Tôn đưa ra những lời khuyên hữu ích.