Ukraine tuyên bố đánh thiệt hại nặng quân đội Nga, hàng chục xe thiết giáp bị phá hủy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 1/9, Ukraine tuyên bố, các cuộc không kích và pháo kích khiến hàng trăm binh sĩ Nga thiệt mạng, hàng chục xe thiết giáp bị phá hủy. Quân đội Ukraine đang sử dụng đạn 105 mm hiện đại do Mỹ cung cấp.
Binh lĩnh Ukraine. Ảnh Ukraine Pravda.
Binh lĩnh Ukraine. Ảnh Ukraine Pravda.

Các nhà phân tích của Ukraine Weapons Tracker cho biết, quân đội Ukraine được Mỹ cung cấp đạn pháo hỗ trợ tên lửa nổ phá mạnh (HERA) 105mm M927 cho pháo M119.

Nhóm Ukraine Weapons Tracker công bố các bức ảnh chụp những quả đạn pháo này ở Ukraine.

M927 tăng tầm bắn hơn 40% và khả năng sát thương tăng hơn so với đạn tiêu chuẩn M1. Loại đạn pháo 105mm HERA tiên tiến của Mỹ có tầm bắn lên tới 17 km, trong khi đạn pháo М1 đời đầu chỉ có tầm bắn 11,5 km.

Đạn 105mm M927 HERA dùng cho pháo M119 của quân đội Ukraine. Tháng 8/2022. Ukraine. Ảnh: Ukraine Weapons Tracker

Đạn 105mm M927 HERA dùng cho pháo M119 của quân đội Ukraine. Tháng 8/2022. Ukraine. Ảnh: Ukraine Weapons Tracker

Tính năng quan trọng nhất là tầm bắn gia tăng nhưng không cần phải nâng cấp hay sửa đổi cấu trúc. M927 là thế hệ tiếp theo của loại đạn 105mm M913 của Lục quân Mỹ.

Đạn hỗ trợ tên lửa nổ phá mảnh M913 105 mm dùng cho pháo M119 cải tiến. Ảnh mil.in.ua

Đạn hỗ trợ tên lửa nổ phá mảnh M913 105 mm dùng cho pháo M119 cải tiến. Ảnh mil.in.ua

Đạn hỗ trợ tên lửa nổ phá mảnh 105mm M913 dùng cho pháo M119 cải tiến

Đạn hỗ trợ tên lửa nổ phá mảnh 105mm M913 dùng cho pháo M119 cải tiến

M913 được thiết kế riêng để sử dụng trong các pháo M119 đã được sửa đổi và có tầm bắn 20 km. Tầm bắn gia tăng nhờ sử dụng động cơ tên lửa đẩy HTPB composite hiện đại của Talley.

Đạn nổ phá mảnh 105mm M927 dùng cho tất cả các loại pháo M119. Liều phóng được thiết kế để hoạt động trong điều kiện quá tải và tốc độ quay cao. Động cơ tên lửa đẩy được kích hoạt khoảng 15,25 giây sau khi rời nòng súng.

Đầu đạn chứa 2,63 kg vật liệu nổ. M927 tăng khả năng sát thương bộ binh lên đến 80% so với đạn tiêu chuẩn M1.

Lựu pháo L119 của quân đội Ukraine với đạn tiêu chuẩn. 2022. Ukraina. Ảnh: ArmyInform

Lựu pháo L119 của quân đội Ukraine với đạn tiêu chuẩn. 2022. Ukraina. Ảnh: ArmyInform

Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraine hàng chục nghìn viên đạn 105 mm M119

Theo thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc, việc mua và chuyển giao hệ thống tên lửa NASAMS được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước các mối đe dọa từ trên không. Hệ thống phòng không có khả năng tiêu diệt các mục tiêu như máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, trực thăng và tên lửa hành trình.

Quân đội Mỹ đã ký một hợp đồng trị giá 182 triệu USD vào ngày 26/8 để mua và chuyển giao hai khẩu đội NASAMS cho Ukraine. Hợp đồng cũng bao gồm công tác huấn luyện đào tạo và hỗ trợ hậu cần cho quân đội Ukraine.

Phóng tên lửa AIM-120 từ NASAMS. Ảnh: Aldrimer.no

Phóng tên lửa AIM-120 từ NASAMS. Ảnh: Aldrimer.no

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh William A. LaPlante cho biết: “NASAMS là sản phẩm mới nhất trong số các loại vũ khí phòng không đa dạng mà chúng ta đang cung cấp cho Ukraine. Đây là những hệ thống đã được chứng minh trong thực tế, sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự trên chiến trường.

Mua sắm và chuyển giao 2 khẩu đội hệ thống tên lửa phòng không NASAMS là một phần của gói Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine lần thứ 3, được công bố ngày 1/7 và cam kết hỗ trợ an ninh 820 triệu USD cho Ukraine.

Ngày 24 tháng 8, thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết, Ukraine sẽ nhận được 6 tổ hợp tên lửa phòng không NASAMS và tên lửa đi cùng.

Trang tin Ukraine Pravda, dẫn thông cáo báo chí của Bộ tư lệnh Tác chiến Chiến thuật khu vực phía Nam cho biết, quân đội Ukraine loại khỏi vòng chiến hơn 200 quân nhân Nga, phá hủy 6 kho đạn dược, nhiều thiết bị quân sự và vũ khí Nga.

Các máy bay Ukraine thực hiện 24 cuộc không kích vào các vị trí tập trung binh lực và thiết bị của Nga, các sở chỉ huy và cứ điểm, các trung tâm hậu cần, các tuyến đường vận tải và các vị trí chiến đấu của Nga.

Các đơn vị pháo binh tên lửa Ukraine thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bắn hạ máy bay không người lái (UAV), phá hủy các hệ thống tác chiến điện tử và radar, hệ thống pháo phản lực (MLRS) và phòng không của Nga.

Quân đội Ukraine duy trì quyền kiểm soát hỏa lực các cầu ở Kakhovka và Dar'ivka, khiến lực lượng Nga không thể sử dụng để vận chuyển trang thiết bị và đạn dược và hậu cần. Theo Bộ tư lệnh Tác chiến Chiến thuật khu vực phía Nam, hỏa lực chính xác của HIMARS đã gây thiệt hại lớn cho quân đội Nga. Chiếc cầu phao vượt sông gần Dar'ivka đã bị phá hủy".

Thông cáo báo chí cho biết: thương vong quân đội Nga lên tới 201 quân nhân, 12 xe tăng T-72 và 18 xe thép.

Ukraine phá hủy 1 pháo tự hành Akatsia quân đội Nga.Video Military Ukraine Post

Quân đội Ukraine phá hủy một pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Solntsepyok, một tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M3, 5 pháo xe kéo Msta-B, một lựu pháo tự hành Akatsia, 2 pháo tự hành và 3 súng cối. 6 điểm lưu trữ đạn dược tại các quận Beryslav, Henichesk và Kherson, các sở chỉ huy dã chiến của Trung đoàn Phòng không xung kích số 331 và Trung đoàn Bộ binh cơ giới số 56.