Ukraine dọa kiện hàng loạt ngân hàng lớn của phương Tây, lý do là gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Kiev đã yêu cầu các ngân hàng lớn gồm JPMorgan Chase, Citigroup và Credit Agricole ngừng rót tiền cho các công ty buôn bán dầu của Nga.
JPMorgan Chase nằm trong số các ngân hàng bị Ukraine dọa kiện (Ảnh: Getty)
JPMorgan Chase nằm trong số các ngân hàng bị Ukraine dọa kiện (Ảnh: Getty)

Theo một quan chức cấp cao của Ukraine, các ngân hàng lớn toàn cầu, bao gồm JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup và Credit Agricole, “đang phạm tội ác chiến tranh” bằng cách rót tiền cho các công ty vận chuyển dầu của Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, ông Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố rằng các tổ chức tài chính nói trên đã phạm tội vì “giúp đỡ chính quyền Putin theo cách đặc biệt này,” ám chỉ hoạt động mua bán dầu của Nga. Số tiền thu được từ bán dầu đang được Moscow sử dụng để tiến hành cuộc chiến nhằm vào Ukraine, theo vị quan chức.

Ông Ustenko cũng nói với các phóng viên rằng Bộ Tư pháp Ukraine đang chuẩn bị kiện các ngân hàng trên ra tòa án tội phạm quốc tế ngay khi cuộc xung đột chấm dứt. Ông chỉ ra rằng các cơ quan an ninh Ukraine đang theo dõi những ngân hàng cho vay này – được cho là đang tham gia vào hoạt động mua bán nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Theo FT, hồi đầu tuần này, vị cố vấn đã gửi thư cho Giám đốc điều hành của JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup và Credit Agricole để kêu gọi các tổ chức tài chính này ngừng cung cấp tiền cho các công ty buôn bán dầu của Nga và bán cổ phần trong các tập đoàn dầu khí Gazprom và Rosneft.

Vị quan chức cáo buộc các ngân hàng này “kéo dài” xung đột và cảnh báo họ sẽ không được phép tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine hậu chiến tranh.

Ngoài những vấn đề khác, bức thư này nhấn mạnh rằng các nhánh quản lý tài sản của HSBC và Credit Agricole vẫn nắm giữ cổ phần ở Gazprom và Rosneft, công ty dầu khí nhà nước của Nga. Citigroup bị ông Ustenko cáo buộc cung cấp các cơ sở tín dụng cho một tập đoàn dầu khí lớn khác của Nga là Lukoil, và Vitol – một công ty năng lượng Hà Lan mua bán dầu Nga.

JPMorgan Chase cũng là bên cung cấp tín dụng cho công ty Hà Lan này, ông Ustenko nói. Ngoài ra, Kiev tin rằng hãng cho vay này vẫn nắm giữ cổ phần trong ngân hàng nhà nước lớn nhất của nga, Sberbank, cũng như Gazprom và Rosneft.

Đầu tháng 7, JPMorgan Chase cảnh báo rằng những nỗ lực áp đặt mức giá trần với dầu của Nga có thể khiến giá dầu toàn cầu tăng lên tới mức khủng khiếp là 380 USD/thùng.

Trong bức thư gửi tới CEO Jamie Dimon, ông Ustenko khẳng định rằng nhận định của JPMorgan Chase chẳng qua chỉ là một “lời reo rắc sự sợ hãi, dựa trên phân tích kém chất lượng,” theo FT. Vị quan chức này cũng chỉ trích ông Dimon vì mô tả tình hình ở Ukraine là “khủng hoảng.”

Theo RT