VietTimes -- Ngày 6/8, chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Ronald Reagan đã đi qua Biển Đông trên đường đến Manila, thủ đô của Philippines. Thiếu tướng Karl Thomas, chỉ huy nhóm tàu sân bay tấn công này nói, sự có mặt của lực lượng quân đội Mỹ sẽ giúp đảm bảo an ninh và sự ổn định cần thiết cho các bên khác nhau tiến hành đối thoại ngoại giao và giải quyết tranh chấp.
VietTimes -- Hội nghị cấp cao các nước ASEAN sắp họp, dự kiến vấn đề Biển Đông sẽ là một chủ đề trọng điểm. Trong khi đó, truyền thông quốc tế đưa tin Trung Quốc đang tìm kiếm việc đưa vào bộ Chuẩn tắc hành vi ở Biển Đông một điều khoản đặc biệt, nhưng yêu cầu của họ đã bị các nước ASEAN từ chối. Một hiệp định chung về cùng khai thác dầu khí trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines cũng có thể không được ký trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Manila vào tuần tới.
VietTimes -- Với sự kiện các nước đồng loạt tham gia tuần tra về tự do hàng hải và những tuyên bố cứng rắn của nhiều nước với Trung Quốc, Mark J. Valencia một nhà nghiên cứu về Biển Đông cho rằng: sau những bước thoái lui, hiện tại Mỹ đang có tiến triển trong cuộc chiến ngoại giao với Trung Quốc, theo The Diplomat.
Cạnh tranh lợi ích chiến lược của hai siêu cường ở Biển Đông nằm ở vị trí độc tôn của Mỹ thông qua tự do hàng hải và lợi ích cốt lõi của TQ thể hiện ở biểu tượng đường lưỡi bò.
Tháng 7/2015, phiên điều trần đầu tiên của Philiphines tại Tòa án trọng tài thường trực (PCA) Hà Lan bắt đầu, khởi đầu chiến tranh pháp lý chống Trung Quốc. Mỹ có trách nhiệm hỗ trợ đồng minh trong cuộc chiến này, nhằm ngăn chặn tham vọng giành quyền thống trị Biển Đông của Trung Quốc.
Các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Luật biển Liên HIệp Quốc (UNCLOS).
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tái khẳng định lập trường giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình và tuân theo luật pháp quốc tế.
Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nêu quan ngại về diễn biến ở Biển Đông hiện nay và kêu gọi chấm dứt ngay hành động thay đổi nguyên trạng, làm phức tạp thêm tranh chấp tại khu vực.
Tuyên bố Bộ Ngoại giao: “Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ và thực thi luật pháp quốc tế, không có thêm các hành động gây phức tạp tình hình ở Biển Đông”.
Đáp lại sự chỉ trích của Mỹ và Philippines hôm qua về việc Trung Quốc ồ ạt xây dựng trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có những tuyên bố phủ nhận trắng trợn và đổ lỗi trịch thượng.