close Đăng nhập
"Made in China 2025", Kế hoạch phát triển công nghiệp và khoa học công nghệ đầy tham vọng của Trung Quốc. Ảnh: Sina.

"Made in China 2025" và bước nhảy vọt trong khoa học-công nghệ

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực trên toàn cầu một lần nữa thu hút sự chú ý khi Deepseek – một cái tên còn mới nhưng đầy tham vọng – gây chấn động với những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trung Quốc bỏ dở cuộc đàm phán thương mại với Mỹ hồi tháng 5 là do không chấp nhận "yêu cầu quá đáng" của phía Mỹ. Ảnh: Đa Chiều

Học giả Trung Quốc tiết lộ nguyên nhân khiến Trung Quốc bỏ dở đàm phán thương mại với Mỹ hồi tháng 5

VietTimes --  Ông Kim Sán Vinh (Jin Canrong), Giáo sư, Phó giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, chuyên gia về vấn đề Mỹ tiết lộ: hồi tháng 5/2019, Trung Quốc đã đồng ý 80% nội dung của văn bản Hiệp định thương mại Trung - Mỹ, 20% yêu cầu còn lại Bắc Kinh cho rằng là “mối nhục nhã quốc gia”, nên quyết không đáp ứng. Trung Quốc  muốn Mỹ phải nhượng bộ về 20% nội dung này thì hai nước mới có thể ký được thỏa thuận.
Giáo sư Chu Thành Hổ: Mỹ không chỉ đánh chiến tranh thương mại, mà đã bắt đầu đánh chiến tranh công nghệ cao và chiến tranh tài chính với Trung Quốc. Trong tương lai sẽ là chiến tranh mạng, chiến tranh tranh giành không gian và cuộc đối đầu về địa chính t

Kỳ 1: Mỹ sẽ tiến hành chiến tranh toàn diện chống Trung Quốc

VietTimes — Trả lời phỏng vấn của trang tin Hoa ngữ độc lập Đa Chiều, Giáo sư Chu Thành Hổ cho rằng động lực của Donald Trump phát động một cuộc chiến tranh thương mại chống lại Trung Quốc phản ánh quyết tâm của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc, sự phát triển của Trung Quốc đã gây lo ngại ở Mỹ. Mỹ không chỉ đánh chiến tranh thương mại với Trung Quốc, mà đã bắt đầu đánh chiến tranh công nghệ cao và chiến tranh tài chính với Trung Quốc. Trong tương lai sẽ là chiến tranh mạng, chiến tranh tranh giành không gian và cuộc đối đầu về địa chính trị  giữa Trung Quốc và Mỹ e rằng khó có thể tránh khỏi.
Cuộc đàm phán cấp cao lần này có thể sẽ quyết định việc liệu hai nước Mỹ - Trung có đạt được một hiệp nghị về mậu dịch trước ngày 1.3.2019 hay không?

Đàm phán Trung - Mỹ: những vấn đề và dự báo kết quả

VietTimes -- Chiều 28.1, đoàn đại biểu Trung Quốc đông tới 30 người do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu đã tới Washington trước 2 ngày, chuẩn bị tiến hành đàm phán cấp cao với phía Mỹ về vấn đề mậu dịch. Đây là vòng đàm phán thứ 6 về mậu dịch giữa hai nước và là cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên kể từ sau cuộc gặp gỡ Donald Trump - Tập Cận Bình tại Buenos Aires ngày 1.12.2018. Điều cả thế giới quan tâm là cuộc đàm phán này có thể sẽ quyết định việc liệu hai nước có đạt được một hiệp nghị về mậu dịch trước ngày 1.3.2019 hay không?
Các chuyên gia cho rằng, dù hai nước Mỹ - Trung có đạt được một hiệp nghị về mậu dịch hay không thì cuộc chiến công nghệ giữa hai nước cũng sẽ không chấm dứt!

Cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung sẽ vẫn còn tiếp diễn!

VietTimes -- Trong 2 ngày 30 và 31.1 tới đây, vòng đàm phán mậu dịch Mỹ - Trung lần thứ 6 sẽ diễn ra tại thủ đô Washington với mối quan tâm hàng đầu của các giới ở cả hai nước là: Liệu cuộc chiến mậu dịch có được tháo gỡ? Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, dù hai nước có đạt được một hiệp nghị về mậu dịch hay không thì cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung cũng sẽ không chấm dứt!
Tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2018.

Biển Đông là “tử huyệt” trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung

VietTimes -- Ngày 31.12.2018, tiếp theo Đạo luật ủy quyền quốc phòng của Mỹ NDAA cho năm tài khóa 2018-2019 được thông qua ngày 15.5.2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn Đạo luật sáng kiến tái bảo đảm Châu Á (ARIA), trong đó xác định các biện pháp chiến lược nhằm ngăn chặn tham vọng bành trướng và bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Từ đây, Biển Đông đã thực sự trở thành “tử huyệt” trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung.
Bản đồ sáng kiến "vành đai - con đường" của Trung Quốc.

Năm 2018: Thế giới trước bước ngoặt lịch sử (Phần 2)

VietTimes -- Năm 2018, nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Mỹ đã đưa ra nhiều chính sách quan trọng như khởi động cuộc chiến thương mại vào tháng 3 hay đưa ra các đạo luật chính thức coi Trung Quốc là "địch thủ", hủy bỏ lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC...
Các nguyên thủ quốc gia tham dự lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế Chiến I.

Năm 2018: Thế giới trước bước ngoặt lịch sử (Phần 1)

VietTimes -- Cuộc cạnh tranh chiến lược toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là cuộc chiến lâu dài và có ý nghĩa quyết định cục diện chính trị và kinh tế thế giới trong thế kỷ 21, tương tự như sự cạnh tranh giữa các cường quốc đầu thế kỷ 20 đã từng dẫn tới 2 cuộc đại chiến thế giới. Nếu không dẫn tới Thế chiến III, thì cạnh tranh Mỹ-Trung cũng sẽ thay đổi căn bản thế giới, chí ít cũng tương tự như Chiến Tranh Lạnh.  
Phương châm 21 chữ được Đa Chiều coi là sách lược của ban lãnh đạo Trung Quốc dùng đối phó với Mỹ hiện nay.

Trung Quốc đề ra “phương châm 21 chữ” đối với Mỹ?

VietTimes -- Từ sau cuộc gặp gỡ Donald Trump - Tập Cận Bình tại Buenos Aires, dư luận quốc tế đã bàn tán nhiều về những nhượng bộ của Trung Quốc về mậu dịch với Mỹ và liên hệ chúng với những động thái trên nhiều mặt của Trung Quốc. Như mới đây, The Wall Street Journal đăng bài cho rằng Trung Quốc đã bắt đầu sửa lại kế hoạch chiến lược “Made in China 2025”. 
Mặc dù ông Donald Trump nói Trung Quốc đã từ bỏ kế hoạch “Made in China 2025”, nhưng giới quan sát quốc tế không tin đó là sự thật

Trung Quốc đưa chiến lược “Made in China 2025” vào vòng bí mật?

VietTimes -- Kế hoạch “Made in China 2025” được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề ra năm 2015 cho chiến lược phát triển kinh tế 10 năm của Trung Quốc. Tức là dùng thời gian 10 năm để nâng Trung Quốc từ một “chế tạo đại quốc” lên thành “chế tạo cường quốc”, thoát khỏi tình trạng ỷ lại vào công nghệ cao của nước ngoài, vươn lên dẫn đầu thế giới về khoa học kỹ thuật. Tháng 10.2017, tại Đại hội Đảng lần thứ 19, ông Tập Cận Bình tiến thêm một bước, đề ra mục tiêu thực hiện hiện đại hóa vào năm 2025. Tuy nhiên, tuần trước ông Donald Trump đột nhiên tuyên bố Trung Quốc đã từ bỏ kế hoạch chiến lược “Made in China 2025”, gây nên tranh cãi sôi nổi ở cả trong và ngoài nước Mỹ.
Mỹ cho rằng, kế hoạch Made in China 2025 do chính phủ Trung Quốc ủng hộ đang trở thành trở ngại đối với việc giải quyết cuộc chiến tranh thương mại Trung – Mỹ.

Made in China 2025 là trở ngại giải quyết Chiến tranh thương mại? Ông Trump ra đòn gì?

VietTimes -- Sau hơn 3 tháng, vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy cuộc chiến mậu dịch Trung – Mỹ chững lại. Trong khi giới quan sát quốc tế đang đặt hy vọng vào cuộc gặp gỡ Tập Cận Bình – Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao G20 tại Buenos Aires vào cuối tháng tới thì truyền thông Mỹ cho rằng, chính kế hoạch “Made in China 2025” do chính phủ Trung Quốc ủng hộ và chủ đạo đang trở thành “tảng đá níu chân” lớn nhất đối với việc giải quyết cuộc chiến tranh thương mại Trung – Mỹ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Báo Mỹ: Trung Quốc bắt đầu dính đòn “hồi mã thương”

VietTimes -- Một nhà phân tích cấp cao của Viện Chính sách Chiến lược Australia đã nói về những tham vọng, cách thức thực thi và tình hình của Trung Quốc với bạn bè và các đối tác hiện tại. Bà cho rằng chính sách của Bắc Kinh đang mâu thuẫn với sự hòa thuận quốc tế và không có cách hành xử đôi bên cùng có lợi, theo National Interest.
Kế hoạch “Made in China 2025” đã bị cấm nhắc đến vì cho là đã kích động Mỹ gây chiến tranh thương mại

Bài 4: “Made in China 2025” đã trở thành mối đe dọa với thế thống trị của Mỹ trong các lĩnh vực kỹ thuật độc quyền của các công ty Mỹ và phương Tây

VietTimes -- Mấu chốt của vấn đề ở chỗ “Made in China 2025” thực chất là chiến lược quốc gia của Trung Quốc nhằm xây dựng 10 ngành quan trọng về mặt công nghệ và chiến lược, những lĩnh vực này đều là lĩnh vực độc quyền của các công ty phương Tây, nhất là Mỹ. Do đó, kế hoạch này đã trở thành mối đe dọa với thế thống trị của Mỹ trong những ngành trên.