Sau tinh gọn, báo chí Việt Nam sẽ phát triển theo mô hình nào?
Theo dự thảo tờ trình, sau quá trình thực hiện quy hoạch báo chí và chủ trương tinh gọn bộ máy, số lượng cơ quan báo đã giảm từ 195 xuống còn 98 cơ quan.
Theo dự thảo tờ trình, sau quá trình thực hiện quy hoạch báo chí và chủ trương tinh gọn bộ máy, số lượng cơ quan báo đã giảm từ 195 xuống còn 98 cơ quan.
Đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị bỏ quy định học bồi dưỡng trước khi cấp thẻ nhà báo vì lo ngại tạo thêm “giấy phép con”. Trước ý kiến trái chiều, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng giải thích mục đích thực sự của quy định này là gì?
Góp ý cho Luật Báo chí sửa đổi, đại biểu Phạm Trọng Nhân đề nghị siết quản lý nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu Facebook, YouTube, TikTok công khai thuật toán và gỡ tin giả trong 24 giờ...
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) mở rộng không gian hoạt động của báo chí trên nền tảng số, đồng thời ràng buộc trách nhiệm các mạng xã hội nước ngoài và quản lý tác phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo.
Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm, đề xuất cấp thẻ nhà báo theo nguyên tắc “trọn đời” (trừ trường hợp vi phạm bị thu hồi), thay vì gia hạn theo chu kỳ 5 năm như hiện nay.
Tại hội thảo “Hoàn thiện pháp luật để báo chí phát triển trong kỷ nguyên số”, các đại biểu đã chỉ ra nhiều "điểm nghẽn" và đề xuất các giải pháp để vực dậy nguồn thu, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để báo chí Việt Nam phát triển.
Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện cơ quan báo chí đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị và giải pháp... đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi.
"Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành kênh lan tỏa thông tin mạnh mẽ, báo chí cần tận dụng nền tảng này để duy trì vị thế, thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận".
Về đề xuất tạp chí không được đăng thông tin thời sự, TS Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông cho rằng cần làm rõ và định nghĩa thông tin thời sự là gì để xác định tạp chí có được đăng hay không.