Đà Nẵng nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức cấp xã, phường
Sáng 6/8, Sở KH&CN TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng triển khai chuyển đổi số và phong trào bình dân học vụ số cho cán bộ, công chức các xã, phường.
Sáng 6/8, Sở KH&CN TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng triển khai chuyển đổi số và phong trào bình dân học vụ số cho cán bộ, công chức các xã, phường.
UBND phường Hai Bà Trưng vừa tổ chức thành công chương trình phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và tập huấn về chuyển đổi số – trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn phường.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số”, Tổng bí thư Tô Lâm kêu gọi tiếp tục hăng hái hưởng ứng, nêu gương sáng học tập suốt đời, biến “Bình dân học vụ số” trở thành phong trào của toàn Đảng, toàn dân.
Hiện nay, Công an Hà Nội đang triển khai hệ thống camera AI thứ 2, với tổng số 1.837 camera, ứng dụng Al cho hệ thống tổng đài 113, 114...
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải tạo đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số; đẩy mạnh kết nối dữ liệu, đảm bảo người dân có thể tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch, thuận lợi.
Với tinh thần học để làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả AI vào công việc – nâng cao năng suất, rút ngắn quy trình, đổi mới tư duy, Công an TP Hà Nội đang triển khai phong trào “Bình dân học vụ số".
Năng lực số là khái niệm "động", bởi bối cảnh hôm nay là mới, nhưng thời gian ngắn sau có thể lạc hậu. Muốn đạt tính bền vững, phong trào "Bình dân học vụ số" cần chuyển dần thành xây dựng xã hội học tập suốt đời, TS Nguyễn Nhật Quang chia sẻ.
8 giờ tối ngày cuối tuần se lạnh, khoảng 20 người dân cùng tập trung tại nhà văn hóa để cập nhật kiến thức công nghệ. Đây là một trong những buổi “bình dân học vụ số” được tổ chức đều đặn để hướng dẫn người dân cập nhật công nghệ.
Chỉ trong sáng 18/4, toàn tỉnh Quảng Nam đã có gần 3.500 học viên đăng ký tham gia lớp “Bình dân học vụ số” trên nền tảng trực tuyến One Touch.
Thủ tướng nhấn mạnh, phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, sâu rộng, không ai bị bỏ lại phía sau.