Trường Đại học Y Hà Nội bổ nhiệm PGS.TS. Kim Bảo Giang làm Phó Hiệu trưởng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chiều nay, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm PGS.TS. Kim Bảo Giang làm Phó Hiệu trưởng, đồng thời, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng với GS.TS. Đoàn Quốc Hưng.

vt-lanh-dao-tangn-hoa-8449.jpg
GS.TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội và GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - tặng hoa chúc mừng GS.TS. Đoàn Quốc Hưng và PGS.TS. Kim Bảo Giang

Tại buổi lễ do Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức chiều nay, 26/1, thay mặt Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội, GS.TS. Trần Huy Thịnh - Trưởng Ban Tổ chức nhân sự và hành chính, Thư ký Hội đồng Trường - đã công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn với PGS.TS. Kim Bảo Giang và bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Đại học Y Hà Nội với GS.TS. Đoàn Quốc Hưng.

Phát biểu tại lễ công bố, GS.TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội - đánh giá: GS.TS. Đoàn Quốc Hưng đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi vị trí: Phó Hiệu trưởng thời kỳ đầu, rồi đảm nhiệm vai trò Phó Hiệu trưởng phụ trách công việc của Hiệu trưởng, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 đầy khó khăn, thách thức, nhưng GS.TS. Đoàn Quốc Hưng đã vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

GS. Hưng cũng có vai trò quan trọng trong việc đưa công tác đào tạo sau đại học lên tầm cao mới và đổi mới quy trình tuyển sinh đào tạo và giám sát trong học hành, đổi mới đào tạo nội trú nội và ngoại theo chương trình mới.

“Với những thành tích xuất sắc, GS.TS. Đoàn Quốc Hưng đã được tín nhiệm tuyệt đối của lãnh đạo nhà trường để bổ nhiệm lại” - Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh.

vt-trao-cho-hung-3125.jpg
GS.TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội - trao Nghị quyết bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng cho GS. Đoàn Quốc Hưng
vt-trao-cho-giang-5417.jpg
GS.TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội - trao Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng cho PGS.TS. Kim Bảo Giang

Với việc bổ nhiệm tân Phó Hiệu trưởng Kim Bảo Giang, GS.TS. Tạ Thành Văn bày tỏ: Việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng mới, lại là nữ, là điều mà trường đã chờ đợi nhiều năm. PGS.TS. Kim Bảo Giang ở vị trí Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục, đều đã làm nổi rõ vai trò đóng góp của cá nhân trong quá trình đổi mới đào tạo đại học, đặc biệt là trong công tác khảo thí, khi là một trong những đơn vị có thứ hạng trong hệ thống đào tạo, được lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Y tế đánh giá cao.

vt-gs-van-3330.jpg
GS.TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội - phát biểu tại buổi lễ

“Với cương vị mới được giao, chắc chắn PGS.TS. Kim Bảo Giang sẽ góp phần thúc đẩy nhanh quá trình đổi mới đào tạo đại học. Có được niềm tin của lãnh đạo trường, PGS.TS. Kim Bảo Giang đã đạt được số phiếu tín nhiệm 100% để trở thành Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội” - GS. Văn nhấn mạnh.

Cũng theo GS. Văn, sau 15 năm, Trường Đại học Y Hà Nội mới có một Phó Hiệu trưởng là nữ - là niềm vui của các nhà khoa học nữ, cũng như của lãnh đạo nhà trường trong vấn đề bình đẳng giới.

GS. Tạ Thành Văn chúc mừng 2 Phó Hiệu trưởng và tin tưởng 2 vị lãnh đạo sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị được giao, đặc biệt là tiên phong trong khảo thí chất lượng, giúp Trường Đại học Y Hà Nội hoàn thành quá trình đổi mới đại học và sau đại học.

vt-bgh-8256.jpg
Các đại biểu dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, tân Phó Hiệu trưởng Kim Bảo Giang xúc động: “Tôi nhận thức sâu sắc rằng được nhận nhiệm vụ ở vị trí Phó Hiệu trưởng của Trường Đại học Y Hà nội là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn. Cương vị mới sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới. Tôi nhận thức được nhiều tiềm năng cũng như những tồn tại của Nhà trường, nhận thức được những áp lực để duy trì và phát triển thương hiệu Trường Đại học Y Hà Nội trong bối cảnh kinh tế xã hội mới, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, sức cạnh tranh từ trong nước và quốc tế.

vt-giang-phat-bieu-6338.jpg
Tân Phó Hiệu trưởng Kim Bảo Giang phát biểu

“Tôi ý thức được mọi hoạt động phát triển của Trường cần phù hợp với sứ mạng, mục tiêu của Trường, phải hướng tới thực hiện chủ trương của ngành về xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; tiến tới bao phủ y tế toàn dân; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có y đức tốt có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế.

“Tôi hiểu rằng Đảng uỷ, Hội đồng trường, BGH, các đơn vị trong toàn trường cần dồn nhiều tâm và lực, cần sức mạnh của khoa học, sáng tạo, của đoàn kết để có những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc trong tương lai, đáp ứng được những kỳ vọng của xã hội với một trường đại học lâu đời nhất Việt Nam.”

1. GS.TS. Đoàn Quốc Hưng là cán bộ lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội kiêm Trưởng Bộ môn Ngoại của Trường, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hơn 30 năm qua, GS. Hưng đã có 18 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó, 5 đề tài cấp Nhà nước; 5 đề tài cấp Bộ và 8 đề tài cấp cơ sở.

Ngoài ra, ông còn có 16 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế, trên 190 bài báo khoa học trên tạp chí ngành/chuyên ngành Việt Nam cùng 25 cuốn sách tại các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế.

Những công trình nghiên cứu của GS.TS. Đoàn Quốc Hưng đóng góp đáng kể cho ngành ngoại khoa nói chung, chuyên ngành tim mạch - lồng ngực, phẫu thuật sọ não, ngoại khoa thần kinh vv… nói riêng.

vt-cong-bo-hung-2718.jpg
GS.TS. Trần Huy Thịnh - Trưởng Ban Tổ chức nhân sự và hành chính, Thư ký Hội đồng Trường - công bố Nghị quyết bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng với GS.TS. Đoàn Quốc Hưng

Năm 2017, GS.TS. Đoàn Quốc Hưng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2020, ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân.

Sau một thời gian đảm nhận chức vụ Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội, tháng 1/2019, GS.TS. Đoàn Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

2. PGS.TS. Kim Bảo Giang là một trong 80 thầy thuốc xuất sắc tại buổi gặp của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hôm 27/2/2023, cũng là một trong 51 nữ trí thức tiêu biểu của ngành y được tôn vinh hôm 2/3/2023 tại Bộ Y tế, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Dù vừa làm công tác chuyên môn vừa làm quản lý, hàng năm, PGS.TS. Kim Bảo Giang vẫn vượt giờ giảng tới gần 200%. Bà còn tham gia hướng dẫn thành công hơn 50 sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp, 20 học viên cao học làm luận văn tốt nghiệp, 5 học viên chuyên khoa II, đặc biệt, bà đã và đang hướng dẫn cho 7 tiến sĩ.

vt-cong-bo-giang-4214.jpg
GS.TS. Trần Huy Thịnh - Trưởng Ban Tổ chức nhân sự và hành chính, Thư ký Hội đồng Trường - công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng với PGS.TS. Kim Bảo Giang

Đặc biệt, PGS.TS. Kim Bảo Giang còn miệt mài nghiên cứu khoa học. Những kết quả nghiên cứu của bà góp phần vào xây dựng các chính sách phát triển y tế, đồng thời, hỗ trợ trở lại cho công việc giảng dạy. Đến nay, bà đã có 80 công trình được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế, cùng hơn 70 công trình khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước.

10 năm qua, PGS.TS. Kim Bảo Giang đã được nhận 1 Bằng khen của Thủ tướng, 3 Bằng khen của Bộ Y tế và 1 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng 2 lần là Chiến sĩ thi đua (CSTĐ) cấp Bộ và 9 lần CSTĐ cấp cơ sở.

Năm 2020, PGS.TS Kim Bảo Giang vinh dự nhận phần thưởng “kép” khi vừa được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, vừa được phong danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú

Ảnh: Hữu Linh