Gần 3.600 học sinh ở 355 trường tiểu học ở 26 quận, huyện của Hà Nội tham gia tranh tài trực tiếp.
Gần 3.600 học sinh ở 355 trường tiểu học ở 26 quận, huyện của Hà Nội tham gia tranh tài trực tiếp.

Trạng Nguyên tiếng Việt tích hợp câu hỏi video tình huống, bài nghe sinh động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Thay vì chỉ có câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, kỳ thi Trạng Nguyên tiếng Việt năm nay tích hợp thêm video tình huống, bài nghe sinh động, hình ảnh trực quan để học sinh tăng khả năng tư duy, phản xạ ngôn ngữ và kết nối kiến thức với thực tế.

Ngày 15/3, hơn 3.600 học sinh khối 4 và 5 của toàn TP Hà Nội đã tham gia kỳ thi Hội của Trạng Nguyên tiếng Việt năm học 2024-2025, được tổ chức tập trung tại trường Tây Hà Nội.

Trạng Nguyên tiếng Việt là sân chơi trí tuệ duy nhất về tiếng Việt trên nền tảng Internet dành cho học sinh tiểu học. Sân chơi tổ chức mô phỏng theo các kỳ thi khoa bảng thời xưa gồm thi Hương (cấp quận, huyện), thi Hội (tỉnh, thành phố) và thi Đình (cấp Quốc gia).

Trao đổi với VietTimes, bà Trịnh Thị Hương - Trưởng Ban tổ chức cho biết điểm nhấn lớn nhất của sân chơi năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào đề thi. Thay vì chỉ có câu hỏi trắc nghiệm và tự luận truyền thống, đề thi năm nay tích hợp thêm video tình huống, bài nghe sinh động, hình ảnh trực quan, giúp học sinh tăng khả năng tư duy, phản xạ ngôn ngữ và kết nối kiến thức với thực tế.

"Học sinh không chỉ thi để đạt điểm cao mà còn để rèn tư duy, phát triển đạo đức, cảm thụ văn học và văn hóa dân tộc. Chúng tôi tin rằng một bài thi tốt không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn phải truyền cảm hứng, giúp học sinh yêu tiếng Việt hơn mỗi ngày", bà Hương nói.

vt_trang nguyen 4.jpg
Buổi thi Hội cho học sinh khối 4, 5 của toàn TP Hà Nội được tổ chức thành 8 ca thi trực tuyến, thời gian thi dài 30 phút.

Cô giáo Đỗ Quỳnh Nga, trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (Nam Từ Liêm) - phụ trách đưa các học sinh của trường đến điểm thi, nhận xét sân chơi Trạng Nguyên tiếng Việt được tổ chức hệ thống, gồm những bài học sinh động, giúp khơi dậy hứng thú học tập và kích thích sự sáng tạo, phát triển tư duy ngôn ngữ, kiến thức văn hoá, lịch sử truyền thống cho học sinh tiểu học.

"Phụ huynh và giáo viên chúng tôi không đặt áp lực điểm số mà động viên con rèn luyện mỗi ngày. Mong rằng các con sẽ có trải nghiệm bổ ích và tự tin hơn trong học tập", cô Quỳnh Nga nói với VietTimes.

trang-nguyen.jpg
Em Đặng Minh Dũng, lớp 4 trường Tiểu học Phú Thịnh (TX. Sơn Tây, Hà Nội) bị khuyết tật vận động rất hào hứng dự thi.
vt_Dang Minh Dung.jpg
Đây là năm thứ 3 liên tiếp Dũng tham gia và là năm đầu tiên em được lọt vào vòng thi Hội.

Mắt không rời các học sinh đang xếp hàng chuẩn bị lên phòng thi, phụ huynh em Mỹ Chi (tiểu học Hữu Văn, Chương Mỹ) cho biết nếu được giải, học sinh sẽ được ghi thành tích vào học bạ, được ưu tiên trong kỳ tuyển sinh trung học cơ sở. Nhiều học sinh và phụ huynh vì thế cảm thấy khá áp lực.

Năm học 2024-2025, trải qua các kỳ thi Hương (cấp quận, huyện), ban tổ chức đã chọn được 208.170 thí sinh xuất sắc bước vào kỳ thi Hội - cấp tỉnh. Riêng khu vực Hà Nội quy tụ gần 3.600 học sinh ở 355 trường tiểu học ở 26 quận, huyện tham gia tranh tài trực tiếp.

Những thí sinh xuất sắc ở kỳ thi Hội toàn quốc sẽ được lựa chọn tham dự kỳ thi Đình - cấp quốc gia vào tháng 4/2025. Ở kỳ thi Đình, Ban tổ chức sẽ chọn 10 học sinh tài năng nhất để trao các giải: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Hoàng giáp và Tiến sĩ.

Trạng Nguyên tiếng Việt là sân chơi trí tuệ với sự tham gia của 11 triệu học sinh toàn quốc sau 10 năm phát triển. Là điển hình của Edtech, Trạng Nguyên Education được tôn vinh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023, ở hạng mục Giải pháp Chuyển đổi số vì Cộng đồng, ghi nhận 2 giải pháp Trạng Nguyên tiếng Việt và Trạng Nguyên toàn tài mang ý nghĩa xã hội cao, có tính nhân văn sâu sắc.

bao-09767-39193baf03-3750.jpg
Bà Trịnh Thị Hương đại diện Trạng Nguyên Education nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023 vì đóng góp cho chuyển đổi số trong giáo dục.

Điểm đặc biệt của Trạng Nguyên nằm ở nội dung học liệu được thiết kế sinh động, sáng tạo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Các bài học không chỉ giúp học sinh tiếp thu kiến thức mà còn khơi dậy niềm đam mê học tập, phát triển tư duy ngôn ngữ kết hợp rèn luyện kĩ năng tin học, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa và lịch sử Việt Nam.