close Đăng nhập

TP Đà Nẵng mới sẽ có 2 xã đảo và 1 đặc khu

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TP Đà Nẵng mới có 94 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó sẽ có 2 xã đảo và 1 đặc khu.

TP Đà Nẵng mới có 94 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó sẽ có 2 xã đảo và 1 đặc khu.
TP Đà Nẵng mới có 94 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó sẽ có 2 xã đảo và 1 đặc khu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Đà Nẵng mới năm 2025. Theo đó, sau khi sắp xếp, TP Đà Nẵng mới có 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu Hoàng Sa.

Trong đó có hai xã đảo không thực hiện sắp xếp là xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) và xã đảo Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm, Hội An).

Cũng theo Nghị quyết, sau sáp nhập Đà Nẵng - Quảng Nam, TP Đà Nẵng mới có diện tích tự nhiên hơn 11.800 km2, quy mô dân số hơn 3 triệu người. Việc hợp nhất hai địa phương là yêu cầu cấp thiết của thời đại, là cơ hội lịch sử, phù hợp về tính văn hóa, lịch sử. Đảm bảo cho tương lai mở rộng không gian phát triển, cùng nhau tạo ra sức mạnh bền vững, phát huy thế mạnh của hai địa phương.

Đà Nẵng – Quảng Nam hợp nhất nhằm xây dựng TP Đà Nẵng mới trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam; có năng lực cạnh tranh cao ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Sau hợp nhất, TP Đà Nẵng mới tiếp tục phấn đấu xây dựng TP đáng sống, đưa vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng phát triển, xứng tầm quốc gia và quốc tế. Việc hợp nhất Đà Nẵng – Quảng Nam đảm bảo hướng đến hình thành và xây dựng một TP Đà Nẵng mới là TP đáng sống, không chỉ đối với người dân mà còn đáng sống với nhà đầu tư, người tài và giới tinh hoa; xây dựng con người TP hiện đại, giàu bản sắc, sáng tạo, tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao, chất lượng sống cao.

Xã hội

Thủ tướng nêu giải pháp giảm giá nhà đất

Thủ tướng nêu giải pháp giảm giá nhà đất

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Mục tiêu là từng bước kiểm soát, giảm áp lực về giá nhà, giá đất và chi phí tiếp cận nhà ở.

Một góc đô thị cổ Hội An. Ảnh XM.

Hướng đi nào cho du lịch Hội An trong không gian mới

Hội An sẽ phát triển với các chương trình trải nghiệm chuyên đề, sự kiện đặc sắc; chuyển đổi số trong quản lý, phục vụ du khách sẽ được đẩy mạnh; kinh tế đêm phát triển theo hướng đa dạng, có chiều sâu, gắn với giá trị văn hóa bản địa.