Thủ tướng Ba Lan thừa nhận binh sĩ NATO đang hoạt động ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Thủ tướng Ba Lan cho biết binh sĩ NATO đã có mặt tại Ukraine để giúp đỡ Kiev nhưng liên minh quân sự này không muốn trực tiếp tham gia vào xung đột.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trả lời phóng viên nhí 10 tuổi (Ảnh: RT)
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trả lời phóng viên nhí 10 tuổi (Ảnh: RT)

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đưa ra bình luận trên trong hôm 8/5 khi trả lời câu hỏi của một bé gái 10 tuổi. Trong buổi hỏi đáp tại Quốc hội Ba Lan, bé gái này đã hỏi rằng tại sao Liên hợp quốc hoặc NATO vẫn chưa can thiệp vào Ukraine.

“NATO hôm nay đang hỗ trợ nhiều nhất có thể. Nếu không có sự giúp đỡ của NATO, Ukraine sẽ không thể tự vệ lâu như vậy”, ông Tusk trả lời.

“Và có một số binh lính ở đó, ý tôi là binh lính. Có một số người lính ở đó. Quan sát viên, kỹ sư. Họ đang giúp đỡ Kiev”, ông nói thêm.

Phóng viên nhí, được truyền thông Ba Lan xác định là Sara Malecka-Trzaskos, đã hỏi ông Tusk về việc chiến tranh Nam Tư kết thúc như thế nào, đề cập đến việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc vào những năm 1990.

Tuy nhiên, Thủ tướng lập luận rằng Liên hợp quốc “đã thất bại trong cuộc thử nghiệm” ở Balkan và “quân đội thực sự, quân NATO” đã phải can thiệp và ném bom Belgrade để chấm dứt chiến tranh, dường như đã làm xáo trộn cuộc xung đột 1992-1995 ở Bosnia- Herzegovina và chiến dịch ném bom năm 1999 ở Kosovo.

Về lý do tại sao NATO không làm điều tương tự với Ukraine, ông Tusk nói rằng “mọi người trên thế giới đều lo sợ rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra” trong trường hợp xảy ra đối đầu trực diện giữa NATO và Nga.

Trước đó cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng khối này sẽ không triển khai lực lượng tới Ukraine vì Kiev không yêu cầu điều đó.

“NATO không có ý định triển khai lực lượng tới Ukraine. Khi tôi đến thăm Ukraine vào tuần trước, người Ukraine đã không yêu cầu NATO đưa quân tới Ukraine, điều họ yêu cầu là được hỗ trợ nhiều hơn”, ông Stoltenberg nói với các phóng viên trong chuyến thăm Italy.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhiều lần gợi ý về khả năng NATO can thiệp vào Ukraine, nhấn mạnh rằng không nên loại trừ điều này. Ông cho rằng binh lính phương Tây có thể được điều động “nếu người Nga đột phá được tiền tuyến” và nếu chính phủ Ukraine yêu cầu điều đó.

Nga đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng họ có nguy cơ đối đầu trực diện bằng cách cung cấp vũ khí, đạn dược và tiền bạc cho Ukraine. Phương Tây đã hỗ trợ Kiev với khoản viện trợ trị giá hơn 200 tỉ USD, đồng thời nhấn mạnh rằng điều này không khiến họ phải tham gia vào cuộc xung đột.

Theo RT