Thủ lĩnh IS thừa nhận thất bại, kêu gọi thuộc hạ “tẩu” lên núi

VietTimes -- Abu Bakr al –Baghdadi, thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa có bài phát biểu thừa nhận thất bại trong các trận đánh vừa qua và kêu gọi các thuộc hạ lẩn trốn vào các vùng rừng núi!
Abu Bakr al –Baghdadi, thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
Abu Bakr al –Baghdadi, thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

Kênh truyền hình Alsumaria, dẫn nguồn từ tỉnh Ninawa cho hay: “Abu Bakr al –Baghdadi gọi bài phát biểu của mình là lời từ biệt, cho phổ biến đến các giáo sĩ của IS,  giải thích về những  điều đang xảy ra với tổ chức. Nguồn tin cho kênh truyền hình hay, các giáo sĩ đã bứt đầu nói đến sự thất bại của IS tại tỉnh Nainava và các khu vực khác ở Iraq.

Chiến sự ở Mosul

Trước đây cũng đã có tin những toán quân của IS ở phía Tây thành phố Mosul từng tìm cách trà trộn vào đám đông người tị nạn để tìm cách thoát ra khỏi thành phố bị bao vây. Các lực lượng an ninh Iraq phải tăng cường công tác kiểm tra dòng người tị nạn nhằm ngăn chặn tình trạng những tên khủng bố đóng giả làm dân thường để trốn thoát ra ngoài.

Chiến dịch quân sự giải phóng Mosul của liên quân Iraq dưới sự chỉ huy của Mỹ bắt đầu từ tháng 10/2016 và đã thu được có những thắng lợi quan trọng. Khu phía Đông của Mosul đã được giải phóng. Giữa tháng 2/2017, Thủ tướng Iraq, ông Haider Al Abadi tuyên bố bắt đầu chiến dịch giải phóng khu phía Tây thành phố. Ngày 24/2, quân chính phủ đã chiếm được một căn cứ quân sự và một ngôi làng ở phía Tây Nam Mosul và tiến vào các khu dân cư ở phía Tây, đồng thời hoàn toàn kiểm soát sân bay của thành phố này.

Lực lượng IS cố thủ Mosul đang bên bờ vực để mất thành trì cuối cùng tại Iraq, sau các cuộc không kích mạnh mẽ của Mỹ, và một cuộc bao vây thành công của lực lượng Iraq đã giúp họ đến gần với chiến thắng trong cuộc chiến giành lại Mosul.

Từ tháng 8/2014, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành hơn 10.000 cuộc không kích vào các mục tiêu của IS ở Iraq, đào tạo và huấn luyện hơn 70.000 binh sĩ Iraq để hỗ trợ cho các hoạt động chống IS trên chiến trường này.

Hà Khoa (theo ria.ru)