PVOil: Ông Đoàn Văn Nhuộm về lại ghế Tổng Giám đốc, ông Cao Hoài Dương lên ghế Chủ tịch HĐQT?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 5 năm sau ngày đảo ghế, ông Cao Hoài Dương và ông Đoàn Văn Nhuộm đang có cơ hội lớn để hội ngộ ở PVOil và chia nhau hai chiếc ghế chủ chốt nhất: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

Theo nguồn tin của VietTimes, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có những động thái liên quan đến công tác cán bộ tại Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOil).

Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1964) sẽ không còn là người đại diện vốn của PVN tại PVOil, đồng thời thôi tham gia HĐQT PVOil để “nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân”.

Trong khi đó, ông Cao Hoài Dương sẽ thôi chức Tổng Giám đốc PVOil để được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp này. Ông Cao Hoài Dương chính là thành viên phụ trách HĐQT sau khi ông Tuấn được miễn nhiệm.

Ông Cao Hoài Dương được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOil (Nguồn: PVOil)
Ông Cao Hoài Dương được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOil (Nguồn: PVOil)

Vậy khi ấy, ai sẽ thay ông Cao Hoài Dương làm Tổng giám đốc PVOil?

Nguồn tin của VietTimes cho hay, PVN đã giới thiệu ông Đoàn Văn Nhuộm (SN 1963) tham gia làm thành viên HĐQT, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc PVOil. Ông Nhuộm đồng thời sẽ là người đại diện phần vốn của PVN tại PVOil.

Ông Cao Hoài Dương nguyên quán tại tỉnh Thanh Hóa, từng học Thạc sỹ tại trường Đại học tổng hợp New South Wales, Sydney - Australia. Ông bắt đầu công tác tại PVN từ năm 1993.

Từ tháng 6/1993 – 5/1995, ông Dương là chuyên viên phòng Khoa học Công nghệ Môi trường. Từ tháng 7/1997 - 6/2001, ông là chuyên viên phòng Chế biến Dầu khí. Từ 6/2001 - 5/2008, ông làm việc tại Ban Lọc hóa dầu Nghi Sơn của PVN.

Tháng 5/2008 - 11/2010, ông Cao Hoài Dương nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Từ tháng 11/2010 - 12/2015, ông làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP. Từ tháng 1/2016 đến nay, ông hoạt động trong HĐQT của PVOil.

Còn ông Đoàn Văn Nhuộm trước đây từng đảm nhiệm ví trí Tổng Giám đốc PVOil. Hiện ông đang là Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Vận tải dầu khí – PVTrans và từng có 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí.

Ông Đoàn Văn Nhuộm - Chủ tịch HĐQT PVTrans (Nguồn: PVTrans)
Ông Đoàn Văn Nhuộm - Chủ tịch HĐQT PVTrans (Nguồn: PVTrans)

Cụ thể, từ năm 1987, ông là kỹ sư tại Công ty Địa Vật lý thuộc Tổng cục Dầu khí Việt Nam. Từ năm 1992 – 2006, ông đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), Phó Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC) thuộc PVN.

Từ năm 2006 – 2014, ông Nhuộm là Giám đốc CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South), rồi từ cuối tháng 9/2014 đến hết năm 2015 là Tổng Giám đốc PVOil.

Đầu năm, ông Đoàn Văn Nhuộm đảo vai với ông Cao Hoài Dương sang làm thành viên HĐQT kiểm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Đạm Phú Mỹ - Mã CK: DPM). Trong khi, ở chiều ngược lại, ông Cao Hoài Dương rời ghế CEO DPM để sang làm Thành viên HĐQT kiêm CEO PVOil.

Như vậy, khi phương án nhân sự mà PVN đề xuất hoàn tất các quy trình thủ tục, hai ông Nhuộm và Dương sẽ về “chung một nhà”, chia nhau hai vị trí chủ chốt nhất ở PVOil.

Nửa đầu năm 2020, do biến động giá xăng dầu thế giới và dịch Covid-19, doanh thu thuần của PVOil đạt 29.339 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái; lỗ sau thuế ở mức 350 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2019 lãi 271 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của PVOil đạt 21.722 tỷ đồng, giảm 18% so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu giảm nhẹ xuống còn 10.447 tỷ đồng./.