NHNN: Chính sách tỷ giá không nhằm cạnh tranh thương mại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng khẳng định, chính sách tỷ giá nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, chứ không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng làm việc với đại diện Bộ Tài chính Mỹ (Nguồn: sbv.gov.vn)
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng làm việc với đại diện Bộ Tài chính Mỹ (Nguồn: sbv.gov.vn)

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng vừa có buổi tiếp và làm việc với đại diện Bộ Tài chính Mỹ.

Tại buổi làm việc, Phó Thống đốc cho biết, NHNN luôn điều hành chính sách thận trọng, linh hoạt nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, ngăn ngừa, hạn chế tác động của các cú sốc tiêu cực bên ngoài tới hoạt động kinh tế trong nước.

Đại diện NHNN khẳng định, chính sách điều hành tỷ giá nhằm đạt các mục tiêu xuyên suốt, nhất quán là kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, chứ không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong thương mại quốc tế, không nhằm hỗ trợ chính sách cho từng ngành sản xuất hay gây thiệt hại cho các đối tác thương mại.

Đồng thời, Chính phủ Việt Nam và NHNN luôn coi trọng, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Mỹ, tích cực giải quyết các vấn đề hai bên quan tâm nhằm hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững.

Đại diện Bộ Tài chính Mỹ đánh giá cao sự phối hợp của NHNN trong việc trao đổi về chính sách kinh tế vĩ mô, tiền tệ giữa hai nước. Đồng thời, vị này cũng thể hiện mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác về trao đổi thông tin, đối thoại chính sách để phía Mỹ có đánh giá đúng và khách quan về diễn biến kinh tế vĩ mô và điều hành chính sách của Việt Nam.

Trước đó, vào sáng 26/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC) Adam Boehler. Tại buổi gặp gỡ, ông Adam Boehler cho biết, tham gia đoàn công tác lần này có nhiều bộ, ngành khác nhau, “là điều chưa có tiền lệ” khi đi công tác nước ngoài.

Thông qua hợp tác hai bên, tới đây, DFC sẽ đầu tư mạnh vào Việt Nam. Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (US EximBank) cũng mong muốn xúc tiến các hoạt động kinh doanh của mình với Việt Nam và sắp tới, sẽ chứng kiến giao dịch lớn của ngân hàng này tại Việt Nam./.