VietTimes – Hiệu quả thực thi chính sách tài khóa của Việt Nam là một trong những yếu tố chính đóng góp vào quyết định nâng hạng của hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's.
VietTimes -- "Việc Moody’s hạ triển vọng tín nhiệm của Việt Nam chỉ dựa trên sự việc riêng lẻ đối với nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ, bỏ qua thành tựu toàn diện Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội là không xác đáng", Bộ Tài chính phản hồi.
VietTimes -- Giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK) trong nước diễn ra khá thận trọng, nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi, cần thêm thời gian để đánh giá và ra quyết định trước các thông tin mới. Tuy nhiên, điểm sáng của thị trường là các giao dịch mua ròng liên tiếp của khối ngoại trên sàn HSX.
VietTimes -- Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s (Moody’s) vừa thay đổi triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ mức “tích cực” sang “ổn định”, tương ứng với mức Ba3.
VietTimes – Bên cạnh việc ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam thông qua việc nâng hạng tín nhiệm lên mức Ba3, Moody’s cũng cho thấy sự thận trọng khi xem xét các yếu tố ảnh hưởng đan xen đến triển vọng phát triển của nền kinh tế trong tương lai.
VietTimes – Theo thông tin từ Moody’s – tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa được tổ này nâng mức xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) từ B3 lên B2. Đồng thời, Moody’s cũng nâng mức xếp hạng rủi ro đối tác (counterparty risk assessment) của VPBank từ mức B2 lên B1 và nâng triển vọng tiền gửi dài hạn bằng đồng ngoại tệ của VPBank từ ổn định lên tích cực.
VietTimes -- Trong thông báo phát đi ngày 6/4/2018, Moody's Investors Service – một tổ chức xếp hạng tín nhiệm cho biết hãng này đã nâng bậc xếp hạng với một số ngân hàng tại Việt Nam.
VietTimes -- VPBank vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service (Moody’s) nâng mức xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành từ B3 lên B2, mức đánh giá tín dụng cơ bản (BCA) từ Caa1 lên B3. Trong khi đó, triển vọng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của VPBank vẫn ở mức ổn định.
Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's, tính đến cuối năm 2015, 5 tập đoàn công nghệ Mỹ bao gồm Apple, Microsoft, Alphabet, Cisco và Oracle đang có dự trữ tiền mặt lên đến 504 tỷ USD.