VietTimes –
Trong bối
cảnh các quốc gia trên thế giới cạnh tranh thị trường máy bay
không người lái quyết liệt, serie máy bay “Caihong” của Trung Quốc đã thu hút
nhiều sự chú ý. Tin tức mới nhất cho thấy
loại CH-5 chuyên dụng biển đã bay thử thành công lần đầu tiên.
Tại Thâm Quyến,Trung Quốc - ZTE Corporation (0763.HK/ 000063.SZ) được trao giải thưởng thực hành tốt nhất cho phối hợp thiết bị đầu cuối và mạng 5G tại sự kiện của China Unicom.
Máy bay không người lái Skyborg được trang bị trí tuệ nhân tạo sẽ đảm nhận vai trò tiên phong trong đội hình chiến đấu, dọn đường cho F-35 và F-22 hủy diệt mục tiêu.
VietTimes -- Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu Hội nghị An ninh
Toàn cầu vào ngày 04.04.2018 ở Moscow cho biết. Các lực lượng phòng không Nga đã dùng tổ hợp Pantsir -S1 bắn
rơi 17 máy bay không người lái trong 3 tháng vừa qua.
VietTimes -- Ngày 12.11.2018, Al-Masdar News dẫn thông báo của Bộ quốc phòng Nga cho
biết, bộ tư lệnh tiền phương lực lượng quân sự Nga ở Syria thực hiện chiến dịch đặc biệt tìm kiếm và tiêu diệt nhóm biệt kích, đã tiến
hành cuộc tập kích bằng “súng cối” vào căn cứ không quân Khmeimim
ngày 31.12.2017.
VietTimes -- Ngày 11.01.2018, chủ nhiệm văn phòng phát triển phương
tiện không người lái thuộc Bộ tổng tham mưu Nga cho biết, phân tích các
UAV trong cuộc tấn công ngày 06.01.2018 vào các căn cứ quân sự Nga ở Syria
cho thấy, các máy bay này không thể được chế tạo một cách phi chuyên nghiệp.
VietTimes -- Trang mil.today dẫn nguồn từ giám đốc Trung tâm
nghiên cứu và thử nghiệm robotics Bộ quốc phòng Nga cho biết. Quân đội
Nga đang thử nghiệm súng điện từ trường Stupor, được sử dụng để tấn
công các loại máy bay không người lái quân sự – thương mại trên chiến
trường Syria.
VietTimes -- Trong diễn đàn Quân đội – 2017 phó tư lệnh trưởng
lực lượng Không quân vũ trụ Nga, thiếu tướng Sergei Meshcheryakov cho
biết: các chuyên gia quân sự Nga – Syria đã tích hợp thành công hệ thống
phòng không thống nhất trên không phận Syria.
Năm vừa qua, một số các công trình bất thường xuất
hiện trên biển Đông. Trung Quốc đã triển khai nạo vét và xây dựng những hòn đảo
nhân tạo từ các dải đá ngầm, rặng san hô để đặt căn cứ quân sự –
bao gồm cả sân bay trên dảo nhân tạo.