Mai Linh xin đất và ưu đãi lãi suất để mua 20.000 taxi điện

Tập đoàn Mai Linh đề xuất được miễn hoặc giảm thuế nhập xe, xin đất để xây bãi... mục đích nhập 20.000 chiếc taxi chạy bằng điện về kinh doanh tại Việt Nam
Mai Linh sẽ nhập 20.000 chiếc taxi điện do một hãng sản xuât ở Pháp bán ra.
Mai Linh sẽ nhập 20.000 chiếc taxi điện do một hãng sản xuât ở Pháp bán ra.

Theo đề án của Mai Linh, từ nay đến hết năm 2020 tập đoàn này sẽ nhập về 20.000 chiếc ô tô chạy bằng điện từ Pháp để kinh doanh taxi, trong đó 10.000 chiếc hoạt động ở Hà Nội và 10.000 chiếc ở TP HCM. Bước đầu trong năm nay sẽ có 30 chiếc đưa vào thử nghiệm. Loại xe này có giá khoảng 100.000 USD/chiếc (2,2 tỉ đồng).

Ông Hồ Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập Đoàn Mai Linh, cho biết dự án này góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. Hiện nay vẫn chưa có xe thương mại nào dùng động cơ điện, chỉ có một số xe sử dụng động cơ hybrid (vừa dùng điện vừa dùng xăng). Tuy nhiên, để thực hiện được đề án này Mai Linh đang đối mặt những khó khăn, cần sự hỗ trợ từ chính phủ, bộ, ban ngành Việt Nam và Pháp.

Do đó, Mai Linh vừa trình đề xuất đến chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Thương mại...  xin được hỗ trợ 3 gói đề xuất.

Thứ nhất, Mai Linh xin giảm hoặc miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và các thuế liên quan đến taxi điện.

Thứ hai, tập đoàn này mong được nhận gói hỗ trợ tín dụng với lãi suất 4%, thời gian trả sẽ kéo dài 10 năm.

Thứ ba, Mai Linh xin quỹ đất để xây cơ sở hạ tầng, bến, trạm nạp điện.... để có thể vận hành taxi điện thành công.

Theo NLĐ