Linh thiêng Lễ hội Cầu ngư truyền thống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay, 10/2, Lễ hội Cầu ngư - lễ hội văn hóa miền biển lớn nhất và đặc sắc nhất tại Đà Nẵng đã diễn ra với các nghi lễ truyền thống linh thiêng.
Lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê - lễ hội văn hóa miền biển lớn nhất và đặc sắc nhất tại Đà Nẵng đã diễn ra với các nghi lễ truyền thống linh thiêng.
Lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê - lễ hội văn hóa miền biển lớn nhất và đặc sắc nhất tại Đà Nẵng đã diễn ra với các nghi lễ truyền thống linh thiêng.

Sau 2 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19, sáng 10/2, lễ hội Cầu ngư truyền thống của ngư dân quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã được tổ chức quy mô trở lại với phần lễ và phần hội mang đậm chất văn hóa của cư dân vùng biển.

Từ rất sớm, hàng ngàn người dân và du khách đã tề tựu về bãi biển phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để chứng kiến lễ hội Cầu ngư.

Cũng như hàng năm, lễ hội Cầu ngư Đà Nẵng được UBND quận Thanh Khê, Ban quản lý Lăng thờ cá Ông và bà con ngư dân địa phương tổ chức theo phong tục tập quán của cha ông để lại, nhằm phát huy nét văn hóa độc đáo của ngư dân miền biển miền Trung nói chung và ngư dân Đà Nẵng nói riêng.

Ông Nguyễn Hữu Công - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng), Trưởng Ban tổ chức lễ hội - cho biết, lễ hội Cầu ngư là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời, là sản phẩm đặc trưng của cộng đồng cư dân vùng biển Trung Bộ và Nam Bộ Việt Nam. Lễ hội này gắn với tín ngưỡng thờ cúng Thần Nam Hải lấy hình tượng cá Ông - vị thần biển hộ mệnh của ngư dân.

"Đối với người dân miền biển, lễ hội Cầu ngư là lễ trọng lớn nhất trong năm, vừa cầu mùa - cầu ngư, tế ngư thần, bày tỏ khát vọng một năm "Trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang". Với những giá trị văn hoá đó, lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng đã được Bộ VH-TT &DL công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016" - ông Nguyễn Hữu Công cho biết.

Lễ hội Cầu Ngư được tổ chức đan xen nhiều hoạt động mang đậm tính dân gian của làng chài như: Đan lưới, Gánh cá, Ngoáy thúng, Ẩm thực "Mâm hương vị biển"; Hát tuồng, Hô hội bài chòi…; những môn thể thao vận động trên biển: biểu diễn dù lượn, mô tô lướt sóng, thuyền kzal...

Ngoài ra, còn có các gian trưng bày mô hình, hình ảnh với chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam", trưng bày sản phẩm thủy, hải sản và các sản phẩm chế biến từ thủy, hải sản của người dân 3 phường ven biển, các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của 10 phường trên địa bàn quận.

VietTimes xin gửi đến một số hình ảnh tại lễ hội Cầu ngư Đà Nẵng diễn ra trong sáng 10/2:

Lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) năm 2023

Lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) năm 2023

Nghi lễ hát bả trạo

Nghi lễ hát bả trạo

Hát bội

Hát bội

Cầu cho mưa thuận, gió hoà

Cầu cho mưa thuận, gió hoà

Các bậc tiền hiền dâng hương

Các bậc tiền hiền dâng hương

Nghi lễ nghinh Ông

Nghi lễ nghinh Ông

Diễu hành, nghinh Ông và diễu hành

Diễu hành, nghinh Ông và diễu hành

Không gian trưng bày các sản vật địa phương

Không gian trưng bày các sản vật địa phương

Triển lãm chủ quyền Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam
Triển lãm chủ quyền Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam