VietTimes -- Lễ hội Cầu ngư truyền thống của ngư dân Đà Nẵng năm 2019 vinh dự đón nhận Bằng công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nằm trong danh mục cấp Quốc gia.
Sáng 20/2 (nhằm ngày 16 tháng Giêng ÂL), tại bãi biển phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), hàng ngàn người dân và du khách đã tề tựu về đây để chứng kiến Lễ hội Cầu ngư truyền thống của ngư dân
Sáng 20/2 (nhằm ngày 16 tháng Giêng ÂL), tại bãi biển phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), hàng ngàn người dân và du khách đã tề tựu về đây để chứng kiến Lễ hội Cầu ngư truyền thống của ngư dân và đón nhận Bằng công nhận Lễ hội cầu ngư Đà Nẵng là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.
Cũng như hàng năm, Lễ hội Cầu ngư Đà Nẵng được UBND quận Thanh Khê, Ban quản lý Lăng thờ cá Ông và bà con ngư dân địa phương tổ chức long trọng với sự chứng kiến của đại diện Sở Du lịch TP, lãnh đạo địa phương.
Lễ hội Cầu Ngư Đà Nẵng được tổ chức nhằm phát huy nét văn hóa độc đáo của ngư dân miền biển miền Trung nói chung và ngư dân Đà Nẵng nói riêng với đầy đủ các nghi lễ theo đúng phong tục tập quán của cha ông để lại, phù hợp cả về thời gian và không gian.
Phần Hội được tổ chức đan xen gồm các hoạt động truyền thống mang đậm tính dân gian của làng chài như: Đan lưới, ẩm thực, lắc thúng chai, kéo co… Ngoài ra, chính quyền địa phương còn tổ chức gian trưng bày chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”,gian trưng bày sản phẩm hải sản và các sản phẩm chế biến từ thủy hải sản của nhân dân địa phương.
Đại diện Sở Văn hóa-Thể thao TP Đà Nẵng trao bằng công nhận Lễ hội cầu ngư Đà Nẵng là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia cho Đại diện Ban tổ chức Lễ hội Cầu ngư
Bằng việc duy trì và phát huy giá trị văn hóa, Lễ hội Cầu Ngư Đà Nẵng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, tín ngưỡng mà còn là một nét văn hóa đặc trưng của ngư dân miền biển.
Một số hình ảnh của Lễ hội Cầu ngư Đà Nẵng năm 2019 diễn ra sáng 20/2:
Phần nghi lễ tế thần trong Lễ hội Cầu ngư Đà Nẵng năm 2019
Các bậc cao niên thực hiện các nghi thức tế lễ
Cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an
Mâm lễ
Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT thành phố và lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức tại buổi lê
Cẩn cáo với đất trời
Hát bả trạo, một nét văn hóa truyền thống của ngư dân miền biển miền Trung
Sau khi thực hiện các nghi thức tế lễ, kiệu rước được khiêng dọc bờ biển theo nghi thưcs từ ngàn xưa
Dù giá vé máy bay tăng cao, lượng khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ 30/4–1/5 vẫn tăng mạnh, đặc biệt qua đường hàng không, kéo theo công suất phòng khách sạn ven biển đạt trên 90%, nhiều nơi gần như kín phòng.
Tháng 4 hàng năm, khi hoa thàn mác tím nở khắp núi rừng Sơn Trà, các tay máy lại đổ về đây để săn những khoảnh khắc của loài hoa tím và voọc chà vá chân nâu.
Đây là một trống những mục trong kế hoạch được TP Đà Nẵng ban hành nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
Quốc hội quyết định bỏ quy định cố định ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời giao Chính phủ quy định mức doanh thu được miễn thuế bảo đảm linh hoạt theo thực tiễn.
Sau 5 ngày kể từ khi xảy ra vụ tháo dỡ công trình toà nhà Vinatex Đà Nẵng trên đường Trần Quý Cáp (Đà Nẵng) gây sập nhà dân, UBND phường Hải Châu đã có thông tin phản hồi báo giới.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản không phụ thuộc địa giới hành chính trên phạm vi toàn quốc.
Luật Thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua trao cho chính quyền Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù trong các lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng, giáo dục, y tế, ngân sách, nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực.
Luật Hộ tịch sửa đổi được Quốc hội thông qua cho phép đăng ký khai sinh, kết hôn không phụ thuộc địa giới hành chính, mở rộng thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.
Thủ tướng yêu cầu tái cấu trúc hạ tầng nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó quyết liệt thực hiện tái cấu trúc 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Thanh tra Chính phủ xác định vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng của chủ đầu tư là nguyên nhân chính khiến nhiều dự án nhà ở chậm cấp “sổ đỏ”. Thanh tra Chính phủ cũng nêu loạt kiến nghị đối với Hà Nội trong quản lý đất đai, cấp phép xây dựng.
Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng (DIFF) 2026 sắp bước vào giai đoạn thi đấu với những màn pháo được mong chờ nhất từ 10 nhà “ảo thuật ánh sáng" đến từ khắp thế giới.
“Vừa tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, hộ kinh doanh, đồng thời doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải được hỗ trợ để bảo đảm công bằng trong áp dụng chính sách thuế, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.
Thanh tra Chính phủ xác định UBND TP Hà Nội phê duyệt nhiều dự án khu đô thị, nhà ở quy mô hơn 10 hecta nhưng không dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội.
Trước lo ngại thực phẩm “bẩn” len lỏi vào bữa ăn học đường, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
"Đà Nẵng không hướng tới phát triển bằng mọi giá, mà theo đuổi một lộ trình cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội; trong đó chuyển đổi xanh giữ vai trò dẫn dắt”, ông Trần Nam Hưng nói.