Khánh thành Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi

VietTimes -- Ngày 12/5, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành Dự án xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, TP.Hải Phòng.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương TP. Hải Phòng, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị thi công đã góp sức làm nên công trình quan trọng, đầy ý nghĩa này, đồng thời cảm ơn nhân dân đã nhường đất cho dự án.

Nhấn mạnh tinh thần sử dụng công trình một cách hiệu quả, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TP. Hải Phòng và các địa phương liên quan phát triển dịch vụ, du lịch, đầu tư và đặc biệt là các cơ sở hạ tầng liên quan để kết nối với sân bay. Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và các đơn vị liên quan phải chú trọng công tác bảo đảm an toàn bay, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, sử dụng hiệu quả công trình.

Thủ tướng mong muốn các hãng hàng không nghiên cứu để có nhiều hơn các chuyến bay tới sân bay Quốc tế Cát Bi.

Cũng trong hôm nay, nhân dịp chào mừng khánh thành Cảng hàng không quốc tế mới Cát Bi (Hải Phòng), dưới sự hiện diện và chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Vietnam Airlines đã đưa máy bay hiện đại thế hệ mới Boeing 787 Dreamliner thực hiện 02 chuyến bay khai trương đi/đến sân bay Cát Bi.

Theo đó, chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner (số hiệu VN-A861) đã thực hiện thành công chuyến bay VN1182 từ Tp. Hồ Chí Minh hạ cánh tại sân bay quốc tế Cát Bi lúc 9 giờ 25 phút và chuyến bay VN1183 khởi hành từ sân bay Cát Bi đi Tp. Hồ Chí Minh lúc 10 giờ 45 phút.

Chuyến bay khai trương được thực hiện thành công đã bước đầu đánh dấu năng lực và hiệu quả khai thác của Cảng hàng không quốc tế mới Cát Bi, cho phép cất hạ cánh các máy bay hiện đại thế hệ mới của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Cảng hàng không Cát Bi được đầu tư nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng gồm đường cất hạ cánh mới, cải tạo hệ thống đường lăn, xây dựng mới sân đỗ máy bay đảm bảo 8 vị trí đỗ cho máy bay A321/giờ cao điểm, lắp đặt hệ thống đèn đêm, nhà ga hành khách công suất 2 triệu lượt/năm, đài kiểm soát không lưu…

Hiện nay, Cảng có tần suất trung bình 36 lượt chuyến/ngày. Sản lượng hành khách năm 2015 đạt gần 1,3 triệu lượt hành khách, tăng 35,6% so với năm 2014.

Tại buổi lễ, Bộ Giao thông vận tải đã công bố Quyết định chuyển Cảng hàng không Cát Bi thành cảng hàng không quốc tế, chính thức đón các chuyến bay quốc tế từ ngày 11/5/2016./.

H.V