Hội Truyền thông số Việt Nam tiếp đại diện công ty Aqua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chiều 20/6, lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã tiếp đại diện Công ty Aqua đến Việt Nam tìm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Ông Nguyễn Minh Hồng (áo trắng, ngồi giữa) chào mừng đại diện công ty Aqua tới thăm và làm việc với VDCA
Ông Nguyễn Minh Hồng (áo trắng, ngồi giữa) chào mừng đại diện công ty Aqua tới thăm và làm việc với VDCA

Ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam - chào mừng đại diện Công ty Aqua tới thăm trụ sở của Hội và hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài tìm cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.

Giới thiệu về Công ty Aqua, ông Simon Tan - Giám đốc vùng (ASEAN), phụ trách khối Kinh doanh doanh nghiệp - cho biết Aqua được thành lập vào năm 2015, có trụ sở tại Mỹ, Insrael và trung tâm R&D tại Ấn Độ, với sứ mệnh bảo vệ tài sản gốc trên đám mây. Aqua đã thấy quá trình chuyển đổi sang các công nghệ gốc trên đám mây đang ở giai đoạn sơ khai và Aqua cũng đã nhận ra các vấn đề bảo mật chính mà công nghệ này tạo ra.

Theo ông Simon Tan, cần có một cách tiếp cận bảo mật hoàn toàn mới—một cách tiếp cận được xây dựng có mục đích để cho phép các tổ chức, doanh nghiệp chuyển sang đám mây gốc một cách an toàn. Chính vì vậy mà Aqua đã tập trung vào các sản phẩm và giải pháp bảo mật gốc trên đám mây.

vt_vdca aqua 2.jpg
Ông Simon Tan (áo đen, bên trái) giới thiệu về hoạt động của Công ty Aqua

Đồng tình với ông Simon, ông Hoàng Viết Tiến - Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng VDCA - nói rằng an toàn thông và bảo mật là điều mà mọi doanh nghiệp đều quan tâm khi đưa dịch vụ và dữ liệu công ty lên đám mây. VDCA ủng hộ mọi doanh nghiệp đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường số.

Ông Simon Tan nói thêm rằng ông đã có các buổi làm việc với một số doanh nghiệp viễn thông và tài chính ngân hàng của Việt Nam, như Viettel, VinaPhone, BIDV, VTI... Ông cho rằng đây là những lĩnh vực rất cần bảo mật thông tin.

Ông Simon Tan đã từng có 10 năm làm việc tại Công ty viễn thông Singapore (Singtel) và từng làm cố vấn an toàn thông tin cho chính phủ Singapore. Trong lĩnh vực bảo mật đám mây, Aqua là một trong những công ty có kinh nghiệm, đã giành được một số giải thưởng như Công ty Bảo mật tốt nhất năm (2019), Giải thưởng Điện toán đám mây quốc tế (2020), Giải thưởng danh sách Duns 100 (2021), Giải thưởng CRN Cloud 100 (2022).

Tại ASEAN, chính phủ Singapore cũng đang sử dụng giải pháp của Aqua. Một số doanh nghiệp tại các quốc gia như Indonesia, Malaysia cũng đã áp dụng sản phẩm, giải pháp của Aqua và đánh giá rất cao các giải pháp này.

Ông Nguyễn Minh Hồng nói rằng VDCA sẵn sàng là cầu nối để Aqua hợp tác với các doanh nghiệp trực thuộc Hội, cũng như các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam.

vt_vdca 3.jpg

Cảm ơn sự tiếp đón của VDCA, ông Simon Tan hy vọng thông qua VDCA sẽ hợp tác được với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và viễn thông. Ông Simon nói thêm rằng mình đã đến Việt Nam vài lần và rất yêu mến đất nước, con người nơi đây.

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Hồng đã mời đại diện Aqua tham dự Hội nghị cấp cao kết nối doanh nghiệp Việt Nam diễn ra tại Singapore vào tháng 11 tới. Sự kiện do VDCA phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông Singapore và Tập đoàn IEC tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Singapore.

Hội nghị dự kiến sẽ thu hút khoảng 200 lãnh đạo các doanh nghiệp và doanh nhân Singapore trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, điện tử, logistics, ngân hàng...

Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tham quan học tập, kết nối kinh doanh trực tiếp với các đối tác tiềm năng, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực kinh tế số. Cũng trong thời gian này, tại Singapore sẽ diễn ra sự kiện Singapore Fintech Festival - sự kiện về fintech lớn nhất Đông Nam Á.