Học sinh Việt Nam giành 2 huy chương Vàng tại Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cả 6 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 đều giành huy chương. Trong đó, có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.
Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi APIO 2021.
Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi APIO 2021.

Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương ((Asia-Pacific Informatics Olympiad, APIO 2021) là một cuộc thi được tổ chức giống cuộc thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) dành cho các đoàn trong khu vực Châu Á và Tây Thái Bình Dương. Kỳ thi APIO đầu tiên được tổ chức tại Australia vào năm 2007. Việt Nam tham gia APIO từ năm 2013. Từ đó đến nay năm nào Việt Nam cũng tham gia đều đặn và đạt thành tích cao.

Đến với kỳ thi Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tuyển chọn từ các học sinh có kết quả cao trong Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học năm 2021. Qua các vòng thi, Bộ đã lựa chọn 15 học sinh để tập huấn tham dự kỳ thi, gồm: 7 học sinh trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, 2 học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An, 2 học sinh trường THPT chuyên Bắc Ninh, và 4 học sinh từ 4 trường: THPT chuyên Quốc Học Huế, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Phổ thông năng khiếu - ĐHQG TP.HCM và THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương. Trong số 15 học sinh vào Đội tuyển APIO có 5 học sinh vớp 11 và một học sinh lớp 10 đến từ Chuyên KHTN Hà Nội. Theo quy định của ban tổ chức, Việt Nam được chọn 6 thí sinh đạt điểm cao nhất tham gia xét giải.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên kỳ thi APIO năm 2021 do Indonesia tổ chức theo hình thức trực tuyến với hơn 900 thí sinh đến từ 35 nước và vùng lãnh thổ thuộc châu Á và Tây Thái Bình Dương, đặc biệt có thêm thành viên mới là Ai Cập cũng đăng ký dự thi. Ban tổ chức đã chuẩn bị mọi phương án phòng, chống dịch theo đúng quy định của ngành y tế. Đoàn học sinh Việt Nam dự thi tại địa điểm trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra trong 02 ngày, từ 22-23/5/2021.

Theo công bố chính thức của Ban tổ chức, kết quả cả 6 học sinh Việt Nam tham gia xét giải đều giành huy chương. Em Lê Quang Huy (chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội) và em Trương Văn Quốc Bảo (chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An) xuất sắc giành huy chương vàng. Em Hồ Ngọc Vĩnh Phát (chuyên Quốc Học - Huế) đạt huy chương bạc. Huy chương đồng thuộc về các em: Nguyễn Vũ Đăng Huy (Phổ thông năng khiếu – ĐHQG TP. HCM), Đào Duy Anh (chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương) và Trần Xuân Bách (chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội).

So thành tích APIO năm 2020, thành tích tại APIO 2021 của đoàn Việt Nam vượt hơn 1 huy chương vàng. Năm ngoái, đoàn Viêt Nam cũng đoạt 6 giải với 1 huy chương vàng, 4 bạc và 1 đồng.

Căn cứ kết quả cuộc thi APIO 2021 và kết quả các bài thi tuyển chọn trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chốt đội tuyển gồm 4 học sinh đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2021 do Singapore đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 19-25/6/2021.