close Đăng nhập

Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs: Khi mức phạt nhẹ tựa "lông hồng"

Với các sai phạm liên quan đến quảng cáo, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bị phạt 70 triệu đồng đối với mỗi cá nhân. Đây là hình phạt nhẹ tựa “lông hồng” so với doanh thu từ việc bán sản phẩm mang lại.

Như VietNamNet đã đưa tin ngày 20/3, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) do vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Cụ thể, hai người này đã có hành vi quảng cáo sai lệch, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group), do Công ty Cổ phần ASIA LIFE (Đắk Lắk) sản xuất. Mỗi người bị phạt 70 triệu đồng và buộc phải cải chính thông tin sai phạm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, hình phạt này là nhẹ tựa "lông hồng" nếu so với doanh thu.

Trước đó, ngày 14/3, ông Lê Tuấn Linh, Tổng giám đốc CER Group cho biết, mỗi hộp kẹo Kera có 30 viên, được bán trên sàn thương mại với giá 150.000 - 165.000 đồng/hộp và đã bán ra hơn 100.000 sản phẩm. Điều này có nghĩa, doanh thu của công ty này có thể đạt hơn 15 tỷ đồng.

Hang Du Muc.jpg
Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs trong phiên livestreams quảng cáo và bán kẹo rau củ Kera. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Nhân Nguyễn, chuyên gia về Digital Marketing tại TPHCM, đây là một hình phạt quá nhẹ so với lợi ích kinh tế đã mang lại cho những người kinh doanh kẹo rau củ này.

Thêm nữa, việc người có tầm ảnh hưởng (KOL, KOC) trên mạng xã hội không thể cứ làm sai rồi lại xin lỗi là do thiếu hiểu biết được. Có thể thấy, người tiêu dùng là người chịu thiệt thòi nhất khi họ vừa bị lợi dụng niềm tin, vừa mất tiền bạc.

Ông Nhân Nguyễn cho rằng, 70 triệu là quá nhẹ so với những gì mà Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đã đạt được. Theo ông, cần xem xét kỹ hậu quả mà những người này gây ra cho người tiêu dùng, từ đó đưa ra hình thức “cấm sóng” một khoảng thời gian nào đó hoặc là dài hạn.

Ông Nguyễn Duy Vĩ, CEO của Buzi Agency chia sẻ, mức phạt 70 triệu đồng mà cơ quan quản lý đưa ra cho Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs là đúng khung pháp lý hiện nay, thể hiện sự nghiêm minh trong việc xử lý KOLs vi phạm, đồng thời gửi thông điệp cảnh báo đến cộng đồng sáng tạo nội dung.

Tuy nhiên, ông Vĩ cũng cho rằng, nếu xét về tầm ảnh hưởng và doanh thu mà các cá nhân này thu được, mức phạt trên chưa thực sự tương xứng và chưa đủ sức nặng để ngăn chặn triệt để các hành vi tương tự trong tương lai, nhất là với những người có thu nhập cao từ mạng xã hội.

Ông chia sẻ, để tăng tính răn đe, cơ quan chức năng có thể cân nhắc bổ sung một số biện pháp phạt như: cấm sóng các KOL, KOC quảng cáo trên tất cả các nền tảng trong thời gian nhất định; phạt dựa trên phần trăm doanh thu từ chiến dịch vi phạm; bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng; thậm chí xem xét việc xử lý hình sự nếu có dấu hiệu phạm pháp.

Vấn đề về xử phạt các KOL, KOC quảng cáo hay phát tán các thông tin sai sự thật quá nhẹ so với lợi ích kinh tế mà họ được hưởng là một điều không mới. Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Bros, đã nhiều lần chia sẻ vấn đề này trên nhiều diễn đàn khác nhau, kể cả những diễn đàn chính thức của cơ quan quản lý Nhà nước. Theo ông, mức phạt các hành vi này là quá nhỏ bé so với những lợi ích và thu nhập mà những người kiếm được từ các hợp đồng quảng cáo; nó thực sự vô nghĩa đối với những người có ảnh hưởng lớn, những KOL.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (thuộc Bộ TT&TT cũ, hiện nay thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cũng từng đề cập rất nhiều về vấn đề này. Theo đó, trường hợp KOLs, nghệ sĩ nhận hợp đồng quảng cáo hàng tỷ đồng thì ngay cả khi bị xử phạt số tiền trăm triệu đồng, họ cũng không lo lắng. Để xử lý tình trạng nói trên, cơ quan chức năng sẽ tham mưu quy định xử phạt mới, tăng mức tiền phạt cũng như hình phạt bổ sung với hành vi vi phạm trên không gian mạng để tăng sức răn đe. Khi họ có nhận thức khác về pháp luật, phải có hình thức xử lý cao hơn hành chính, chẳng hạn xử lý hình sự.

Vấn đề cấm sóng các KOL, nghệ sĩ vi phạm cũng đã được các cơ quan đặt ra, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các quy định về quản lý để xử lý triệt để các trường hợp này vẫn đang nằm ở các dự thảo luật là chính.

Lê Mỹ/vietnamnet.vn

Truyền thông số

Ngày Thanh toán số Việt Nam là chuỗi hoạt động thường niên hướng tới mục tiêu thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt

PVcomBank lan tỏa thông điệp “sống xanh” cùng Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026

Hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối, mang đến trải nghiệm thanh toán số hiện đại cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) sẽ đồng hành cùng chương trình Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026 từ ngày 24/10 đến 25/10/2026. Sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thanh toán, mà còn nâng cao nhận thức của người dân về xu hướng chuyển đổi số trong cuộc sống.

ĐH Bách khoa Hà Nội và GELEXIMCO khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành

ĐH Bách khoa Hà Nội và GELEXIMCO khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành

Ngày 15/10, Tập đoàn GELEXIMCO và Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, đồng thời thúc đẩy mô hình phối hợp “3 nhà”: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Câu chuyện về những người kiến tạo giá trị số

Câu chuyện về những người kiến tạo giá trị số

Từ phát triển dữ liệu dân cư, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số đến hướng dẫn ứng dụng AI vào thực tiễn, ba cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 ghi dấu ấn bằng những nỗ lực đổi mới, đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống và cộng đồng.

Ông Lê Doãn Hợp, Nguyên ủy viên Trung ương đảng, Nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trao giải cho các đơn vị đạt giải.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026: Vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu

Chiều 14/10, Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 được tổ chức tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 15h trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng mạng xã hội của VietTimes.

Vinamilk tìm kiếm những “phóng viên nhỏ” kể chuyện về môi trường bằng góc nhìn sáng tạo

Vinamilk tìm kiếm những “phóng viên nhỏ” kể chuyện về môi trường bằng góc nhìn sáng tạo

Từ ngày 1/10 đến 15/12/2026, học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc có thể tham gia cuộc thi “Chúng em làm phóng viên nhỏ năm 2026” do Vinamilk phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Thông qua các video ngắn về chủ đề môi trường, các em có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, chia sẻ góc nhìn của mình và lan tỏa những hành động tích cực vì cộng đồng.