Gia Lai: Tỉnh đầu tiên buộc các nhà xe hoàn trả tiền phụ thu

Dịp tết, nhiều nhà xe tự ý tăng giá vé với mức tăng 170.000 đồng/vé khiến nhiều hành khách bức xúc. Tổng số vé mà các nhà xe đã thu vượt của khách lên tới gần 3.000 vé.
Một chiếc "xe dù" đón khách trên quốc lộ 1
Một chiếc "xe dù" đón khách trên quốc lộ 1

Chiều 2-3, ông Nguyễn Hữu Quế - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai - cho biết sở đã yêu cầu các hãng xe đường dài tuyến từ Gia Lai đi TP.HCM hoàn trả 482 triệu đồng mà các nhà xe đường dài này đã thu vượt của hành khách.

Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, các doanh nghiệp vận tải hành khách xuất phát từ Gia Lai chỉ được phép tăng giá vé phụ thu từ ngày 13-2 đến 26-2-2015 (tức từ 23 tháng chạp Giáp Ngọ đến mùng 8 Tết Ất Mùi), tuy nhiên trước thời điểm UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định này, nhiều nhà xe đã tự ý tăng giá vé với mức tăng 170.000 đồng/vé khiến nhiều hành khách bức xúc.

Ông Quế cho biết sau khi phát hiện sự việc, thanh tra sở đã kiểm tra và buộc các nhà xe này phải hoàn lại tiền đã thu vượt của hành khách. Tổng số vé mà các nhà xe đã thu vượt của khách lên tới gần 3.000 vé.

Theo Tuổi trẻ