Dự kiến tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ vào chiều 23/10

VietTimes – Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký Quốc hội - vừa cho biết thông tin này. Theo đó, tại kỳ họp quốc hội thứ 6, Quốc hội khóa XIV (dự kiến tiến hành từ ngày 22/10 đến ngày 21/11), Quốc hội sẽ xem xét, tiến hành bầu Chủ tịch nước.
Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất 100% giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. (Ảnh: dangcongsan.vn)
Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất 100% giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Theo Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc, trong chương trình kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ dành ra 1,5 ngày cho công tác nhân sự.

Cụ thể, dự kiến ngay sau phiên khai mạc, vào chiều 22/10, Chủ tịch Quốc hội sẽ đọc tờ trình giới thiệu nhân sự cho chức danh Chủ tịch nước.

Nếu được Quốc hội thống nhất bầu, theo kế hoạch, đến chiều 23/10, tân Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Trước đó, ngày 3/10, tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất 100% giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu bầu để thay cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời do bạo bệnh.

Cũng theo Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Sau khi bị kỷ luật cho thôi chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn hiện đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 25/7/2018, Thủ tướng Chính phủ cũng ký quyết định phân công Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) – giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Theo quy định, Chính phủ sẽ giới thiệu nhân sự cho chức danh Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để Quốc hội phê chuẩn./.