Đà Nẵng tạm dừng nhiều hoạt động văn hoá trong dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều đơn vị tổ chức các sự kiện văn hoá nhân dịp Tết Nguyên đán tại Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng nhiều hoạt động.
Đà Nẵng tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn sau những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các tỉnh phía bắc.
Đà Nẵng tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn sau những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các tỉnh phía bắc.

Sau những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều đơn vị tổ chức các sự kiện văn hoá nhân dịp Tết Nguyên đán tại Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng nhiều hoạt động.

Sở Văn hoá & Thể thao TP Đà Nẵng vừa cho biết, sau những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chương trình “Sôi động thành phố biển - Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021” dự kiến diễn ra vào ngày 31/1 tại vòng bán nguyệt đường Bạch Đằng (quận Hải Châu) sẽ phải tạm hoãn để phục vụ công tác phòng chống dịch. Và tuỳ theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh COVID-19 mà Sở Văn hoá & Thể thao sẽ điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình .

Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Bảo tàng Đà Nẵng cũng vừa thông báo tạm dừng tổ chức chương trình “Phiên chợ ngày Tết năm 2021” và triển lãm “Tiền Việt Nam qua các thời kỳ” dự kiến sẽ tổ chức tại bảo tàng Đà Nẵng từ ngày 30/1.

Trước đó, một sự kiện văn hoá đặc sắc mang tên Toom Sara Fest – Chợ tình dự kiến diễn ra tại Làng văn hóa Cơ Tu Toom Sara (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) từ ngày 14/2 đến ngày 16/2 nhằm phục vụ người dân cũng đã buộc phải hoãn vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.