close Đăng nhập

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Huế trực thuộc Trung ương

“Huế sẽ tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá để trở thành một TP trực thuộc TƯ bình yên, đáng sống. Một Huế xanh, hiện đại, thông minh, hạnh phúc”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Tối 29/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Huế trực thuộc Trung ương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của TP Huế giai đoạn 2023-2025.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết với việc Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập TP Huế trực thuộc TƯ, từ ngày 1/1/2025, cùng với Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam.

“Đây không chỉ là niềm tự hào, ước nguyện từ lâu của các thế hệ lãnh đạo, Nhân dân TP Huế, mà còn mở ra một giai đoạn mới đầy triển vọng cho một địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, một vùng đất địa linh nhân kiệt”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Cũng theo ông Trần Thanh Mẫn, với vị trí quan trọng - cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông Tây; một trong những trung tâm lớn về văn hoá, du lịch, giáo dục, đào tạo và y tế chuyên sâu, thời gian qua, Huế đã nỗ lực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

cong bo 3.png
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Huế trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, Huế đã xây dựng được mô hình đô thị theo hướng đô thị di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường; hình thành và phát triển được các trung tâm về văn hóa, du lịch, trung tâm giáo dục, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực và cả nước.

Cùng với đó, Huế thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản đạt được nhiều kết quả quan trọng; kinh tế đạt mức tăng trưởng khá; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đạt kết quả tích cực.

Việc Quốc hội khóa 15 ban hành Nghị quyết số 38 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là cơ sở để thúc đẩy quá trình phát triển ổn định, cân đối, hài hoà, vừa bảo tồn, phát huy giá trị di sản, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

cong bo 2.png
Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế

“Tôi tin tưởng rằng, Huế sẽ tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá để trở thành một TP trực thuộc TƯ bình yên, đáng sống, một Huế xanh, hiện đại, thông minh, hạnh phúc ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Phát biểu tiếp thu, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế cho rằng trở thành TP trực thuộc TƯ, Huế bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng và phát triển với tâm thế là TP di sản văn hóa đầu tiên của Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng, tạo động lực, khí thế mới để Huế tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử của địa phương, tạo bứt phá để phát triển nhanh và bền vững.

Xã hội

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Báo Xây dựng.

Chỉ rõ sai sót ở dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thế nào?

Kết luận thanh tra về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nêu rõ việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp có nhiều sai sót, khuyết điểm. Thanh tra Chính phủ đồng thời đưa ra hàng loạt kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính và trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Nghị định 267 lần đầu tiên lượng hóa mức thiệt hại làm căn cứ xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí. Tuy nhiên, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, chế tài chỉ phát huy hiệu quả khi xác định đúng nguyên nhân, tránh đánh đồng lãng phí với rủi ro trong thực thi công vụ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh XM

Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia lần đầu tổ chức ở cấp phường

Lần đầu tiên một diễn đàn khởi nghiệp quy mô quốc gia được tổ chức ở cấp phường. Sự kiện tại Hòa Khánh (Đà Nẵng) hướng tới xây dựng mô hình liên kết “bốn nhà” gồm Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cơ sở.