VietTimes -- Ngày 1.3 vừa qua, Trung Quốc đã thu hồi giấy phép xuất khẩu hạt cải dầu của công ty Richardson International sang thị trường Trung Quốc với cớ “có vật gây hại hoặc vi khuẩn”. Sau khi Trung Quốc tuyên bố cấm nhập khẩu hạt cải dầu của Canada, phía Canada cũng đáp trả bằng cách tuyên bố không cho phép nhập khẩu thịt lợn và mọi sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Trung Quốc. Quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng sau sự kiện bà Mạnh Vãn Chu – CFO của Công ty Huawei bị cảnh sát bắt giữ hôm 1.12.2018 theo yêu cầu của Mỹ - nay lại càng trở nên tồi tệ, đã lan sang lĩnh vực thương mại.
VietTimes -- Sáng ngày 25.2, Tân Hoa xã đưa tin: vòng đàm phán thứ 8 về mậu dịch Trung - Mỹ tại Washington đã kết thúc, đạt được “tiến triển thực chất” trên 6 vấn đề như chuyển nhượng công nghệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sẽ kéo dài thời hạn áp dụng việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc vốn sẽ đến hạn vào ngày 1.3, nhưng không nói rõ sẽ kéo dài đến khi nào. Ông Trump cũng nói trong vấn đề cải cách kết cấu đã có sự tiến triển từ phía Trung Quốc.
VietTimes -- Ngày 19.2.2019, Tân Hoa xã đưa tin: Lưu Hạc - Đặc sứ của Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện, người đứng đầu phía Trung Quốc trong Đối thoại kinh tế toàn diện Trung - Mỹ, sẽ tới thăm Washington và tham gia vòng đàm phán cấp cao lần thứ 8 về mậu dịch Trung – Mỹ tổ chức trong 2 ngày 21, 22.2.2019.
VietTimes — Sau cuộc đàm phán cấp cao giữa Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, tuy cả hai bên đều bày tỏ khá hài lòng về kết quả, nhưng Bộ trưởng thương mại Wilbur Ross lại cho rằng “hai bên còn cách một hiệp nghị rất, rất xa”; ông Donald Trump thì cảnh báo: nếu Trung Quốc không nhượng bộ ông sẽ không đồng ý bất cứ hiệp nghị nào! Vậy đâu là yêu cầu của Mỹ mà Trung Quốc không thể đồng ý là điều giới quan sát quốc tế rất quan tâm.
VietTimes -- Chiều 28.1, đoàn đại biểu Trung Quốc đông tới 30 người do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu đã tới Washington trước 2 ngày, chuẩn bị tiến hành đàm phán cấp cao với phía Mỹ về vấn đề mậu dịch. Đây là vòng đàm phán thứ 6 về mậu dịch giữa hai nước và là cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên kể từ sau cuộc gặp gỡ Donald Trump - Tập Cận Bình tại Buenos Aires ngày 1.12.2018. Điều cả thế giới quan tâm là cuộc đàm phán này có thể sẽ quyết định việc liệu hai nước có đạt được một hiệp nghị về mậu dịch trước ngày 1.3.2019 hay không?
VietTimes -- Theo New York Times ngày 26.1, ngày càng có thêm nhiều quốc gia bị Mỹ gây sức ép yêu cầu cấm cửa Huawei xây dựng mạng 5G tại đất nước mình. Trong vòng một năm qua, Mỹ đã gây sức ép, thậm chí đe dọa trên toàn cầu để ngăn chặn Huawei và các công ty công nghệ Trung Quốc tham gia vào việc xây dựng hoặc cải tạo để kiểm soát mạng internet. Trung Quốc đã phản ứng quyết liệt về điều mà họ gọi là “Chiến thuật bầy sói ngăn chặn Huawei, ngăn chặn Trung Quốc”.
VietTimes -- Dự định tiến hành trong 2 ngày, nhưng cuộc đàm phán thương mại đầu tiên cấp thứ trưởng Trung - Mỹ đã kéo dài thêm một ngày với những diễn biến khá bất ngờ và những lời tuyên bố đầy lạc quan. Tuy nhiên chiều 9.1, đoàn Mỹ đã về nước mà không có bất cứ tuyên bố chung nào được đưa ra và hai bênthừa nhận vẫn tồn tại bất đồng về những vấn đề quan trọng.
VietTimes -- Từ sau cuộc gặp gỡ Donald Trump - Tập Cận Bình tại Buenos Aires, dư luận quốc tế đã bàn tán nhiều về những nhượng bộ của Trung Quốc về mậu dịch với Mỹ và liên hệ chúng với những động thái trên nhiều mặt của Trung Quốc. Như mới đây, The Wall Street Journal đăng bài cho rằng Trung Quốc đã bắt đầu sửa lại kế hoạch chiến lược “Made in China 2025”.
VietTimes -- Ngày 11.12, sau ba buổi điều trần, Tòa án cấp cao bang British Columbia, Canada đã tuyên bố cho phép bà Mạnh Vãn Chu, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn Huawei (bị bắt giữ hôm 1.12) được bảo lãnh tại ngoại. Chồng bà Chu, ông Lưu Hiểu Tông và 5 người khác đã đứng ra bảo lãnh, nộp 10 triệu CAD (7,5 triệu USD) tiền đặt cược, gồm 7 triệu CAD tiền mặt và một tòa nhà, đồng thời chấp nhận mang còng điện tử, giao nộp hộ chiếu. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa dừng ở đây...
VietTimes -- Ngày 10.12, chính phủ Nhật đã quyết định loại các sản phẩm của 2 hãng viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies Co. và ZTE Corp. ra khỏi danh mục mua sắm tài sản công của chính phủ với lý do đảm bảo trong các thiết bị mạng không bị cài cắm các linh kiện có tính năng độc hại như đánh cắp, phá hoại và gây nhiễu hệ thống thông tin. Truyền thông Nhật dẫn lời quan chức chính phủ tiết lộ, nhà chức trách khi “mổ xẻ” thiết bị của Huawei đã phát hiện các linh kiện dư thừa.
VietTimes -- Vụ con gái ông chủ Huawei Nhiệm Chính Phi, bà Mạnh Vãn Chu - Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính tập đoàn bị bắt giữ tại Canada đã khiến cộng đồng quốc tế chấn động. Đồng thời, vụ việc này cũng khiến các giới hiểu rõ thêm về quan hệ phức tạp trong nội bộ gia tộc và phương pháp vận hành công ty mà còn bộc lộ mối quan hệ “rất không bình thường” giữa chính phủ Trung Quốc và Huawei.
VietTimes -- Đúng vào hôm “Công chúa Huawei” Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ tại Canada cũng xảy ra vụ việc Trương Thủ Thịnh (Shou Cheng Zhang), nhà vật lý người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng là “Người Hoa gần với giải Nobel vật lý nhất”, đồng thời là nhà đầu tư mạo hiểm bất ngờ nhảy lầu tự sát tại Mỹ ở tuổi 55. Việc ông Thịnh trước đây tham gia “Kế hoạch ngàn người” của Trung Quốc và tin đồn tiếp xúc với công ty Huawei. Thông tin ông chết lại được công bố cùng ngày với việc Mạnh Vãn Chu bị bắt đã phủ bóng mây nghi vấn lên cái chết bất thường này.
VietTimes -- Hôm 7.12 theo giờ địa phương, Tòa án tối cao bang British Columbia, Canada, đã tiến hành nghe các bên điều trần về yêu cầu xin bảo lãnh tại ngoại của bà Mạnh Vãn Chu, Phó chủ tịch kiêm CFO Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) bị cảnh sát Canada bắt giữ hôm 1.12 theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ. Tại tòa, các tình tiết bà Mạnh bị Mỹ yêu cầu dẫn độ do phạm tội lừa đảo đã bị phơi bày, vi phạm luật trừng phạt Iran.
VietTimes -- Vụ bà Mạnh Vãn Chu, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính, con gái ông chủ Tập đoàn Huawei bị Canada bắt giữ khi đang quá cảnh sân vay Vancouver theo yêu cầu của Mỹ vẫn đang trở thành điểm nóng của truyền thông quốc tế bởi những thông tin và tranh cãi xung quanh các vấn đề: căn cứ vào đâu mà Canada bắt bà Chu? Bà Chu phạm tội gì, sẽ bị xử lý ra sao? Ảnh hưởng của vụ việc này tới quan hệ Trung Quốc - Mỹ - Canada...
VietTimes -- Chiều 6.12, tại cuộc họp báo định kỳ, Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: Trung Quốc đã nghiêm khắc bày tỏ lập trường với Canada và Mỹ về việc bà Mạnh Vãn Chu bị bắt, yêu cầu đối phương làm rõ lý do bắt người và thả ngay người bị bắt, thiết thực bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đương sự.
VietTimes -- Vào lúc cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bắt đầu “hưu chiến” sau cuộc hội đàm Donald Trump - Tập Cận Bình, tưởng như quan hệ hai bên dần tốt đẹp trở lại thì Mỹ đột nhiên yêu cầu Canada bắt giữ và dẫn độ con gái ông chủ, đồng thời cũng là Tổng giám đốc phụ trách tài chính (CFO) của tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei để điều tra. Tin tức lập tức gây rúng động giới kinh doanh, ngoại giao và truyền thông không chỉ Trung Quốc mà cả quốc tế...
VietTimes -- Cuộc hội đàm kéo dài 150 phút giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump - Tập Cận Bình cùng ê-kíp tại Buenos Aires tối 1.12 đã kết thúc trong sự thất vọng của các nhà báo, không có tuyên bố chung, cũng chẳng có họp báo chung. Thông báo của hai bên sau đó thì “ông chằng, bà chuộc”. Thông báo của Nhà Trắng vẻn vẹn 330 từ, còn phía Trung Quốc thì dung lượng dài hơn gấp đôi nhưng lại rất chung chung. Phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị tổ chức họp báo. Phía Mỹ thì hội đàm xong là kéo nhau lên máy bay về Mỹ ngay. Rốt cuộc, chẳng ai biết hai ông đã đạt được hiệp nghị kiểu gì. Tuy nhiên, sau mấy ngày, các quan chức Mỹ đã dần dần tiết lộ những nhượng bộ mà ông Tập Cận Bình cam kết khiến người ta không khỏi bất ngờ.
VietTimes -- Tại cuộc ăn tối làm việc hôm 1.12 tại Buenos Aires, Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý trì hoãn việc gia tăng mức thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết mua thêm “số lượng rất lớn” sản phẩm của Mỹ, lập tức triển khai cuộc đàm phán bao gồm bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ, cải cách kết cấu kinh tế với phạm vi rất lớn.
VietTimes -- Ngày 30.11, Hội nghị cấp cao G20 hay Tập đoàn 20 (tức 19 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới và Liên minh châu Âu -EU) sẽ khai mạc tại Buenos Aires, thủ đô Argentina. Một ngày sau, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung sẽ cùng nhau ăn tối và thảo luận những vấn đề trong quan hệ hai nước, trọng tâm là cuộc chiến mậu dịch đang diễn ra suốt 5 tháng nay.