Chiến sự Syria: Không quân Nga tiêu diệt 62.000 mục tiêu phiến quân

VietTimes -- Ngày 20.12.2016, chiến dịch giải phóng thành phố Aleppo hoàn thành, các lực lượng vũ trang Syria bước sang một giai đoạn mới của cuộc chiến tranh chống khủng bố, hình thái chiến trường thay đổi căn bản kể từ cuối tháng 9.2015. Trong kết quả này có sự đóng góp rất lớn của không quân Nga.
Không quân Nga trên sân bay quân sự Hmeimim, Latakia
Không quân Nga trên sân bay quân sự Hmeimim, Latakia

Phó giám đốc Trung tâm quốc phòng thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Phó tư lệnh lực lượng Không quân vũ trụ Pavel Kurachenko cho biết:  Tính từ khi bắt đầu tham chiến trên chiến trường Syria từ cuối tháng 9. 2015, cụm không quân viễn chinh Nga tiến hành 30.000 cuộc không kích, tiêu diệt khoảng 62.000 mục tiêu IS và các nhóm thánh chiến liên kết Al- Qaeda tại Syria,.

Tướng Kurachenko, phát biểu trong cuộc họp Hội đồng cố vấn ngoại vụ về các vấn đề của lực lượng không quân vũ trụ Nga cho biết: "Tính đến ngày 20.12.2016 Lực lượng không quân vũ trụ Nga tại Syria thực hiện được hơn cuộc không kích 30.000 tiêu diệt hơn 62.000 mục tiêu quân sự của lực lượng khủng bố".

Nga đã triển khai lực lượng nhằm yểm trợ hỏa lực đường không cho quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố kể từ ngày 30.09. 2015 theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Các đợt không kích hiệu quả của không quân Nga đã làm thay đổi hoàn toàn hình thái chiến trường Syria, ngày 14.03. 2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh rút một phần lớn lực lượng không quân viễn chinh Nga khỏi Syria, khẳng định nhiệm vụ chính của Bộ Quốc phòng Nga đã hoàn thành.

Hình thái chiến trường Syria thay đổi kể từ khi không quân Nga chính thức tham chiến trên chiến trường tính đến tháng 10.2016

NT