Thứ trưởng Bộ Tư pháp nêu 5 nhóm giải pháp trọng tâm gỡ điểm nghẽn thể chế năm 2026
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nêu 5 nhóm giải pháp trọng tâm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế năm 2026.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nêu 5 nhóm giải pháp trọng tâm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế năm 2026.
Nhân dịp Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã chia sẻ về những thành quả trong gần 1 năm triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW.
Sau 2 câu hỏi gửi tới AI Pháp luật và vài thao tác đơn giản, chị Quỳnh đã cập nhật xong yêu cầu hồ sơ đăng ký kết hôn mà không phải: xếp hàng, in giấy tờ, đi lại nhiều lần. Chị nói đã có trải nghiệm pháp lý số hóa thân thiện, hiệu quả.
Trợ lý ảo CLS là giải pháp Make in Việt Nam đầu tiên giúp rà soát nhanh, chính xác trăm nghìn văn bản, được kỳ vọng hỗ trợ cán bộ "dám quyết, dám làm, dám tham mưu", giúp phát hiện các mâu thuẫn, chồng chéo trong văn bản pháp luật.
Đáp ứng hơn 10.000 lượt tra cứu trực tuyến, hơn 3.300 yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm mỗi ngày, hệ thống đăng ký trực tuyến về biện pháp bảo đảm bằng động sản đã tiết kiệm gần 330 tỷ đồng chi phí xã hội.
Với nhiều kết quả đã đạt được, Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.HCM hướng tới ứng dụng AI trong cung cấp dịch vụ công về đăng ký biện pháp bảo đảm, nhằm cung cấp dịch vụ công ngày càng chất lượng, đạt chuẩn quốc tế.
Hệ thống đăng ký trực tuyến của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã tiết kiệm cho xã hội gần 1,5 triệu giờ công lao động, tương đương khoảng 61.000 ngày làm việc.
VietTimes – Hôm nay (27/9), Hội đồng bình chọn Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” năm 2023 đã chọn ra 50 gương sáng để vinh danh nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.
VietTimes – "Cơn khát" vắc xin Tiêm chủng mở rộng tưởng sẽ được giải quyết sau khi Bộ Y tế trình Chính phủ phương án mua vắc xin cho các địa phương. Nhưng, Bộ Tài chính lại phản bác rằng một số nội dung trong dự thảo này trái quy định.
VietTimes – Ngày 23/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 64 điểm cầu là các tỉnh thành trên toàn quốc.
VietTimes – Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng do Bộ Tư pháp chủ trì, các đại biểu cho rằng cần ứng dụng CNTT trong hoạt động công chứng, hướng đến thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất và thuế.