Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hủy chuyến đi Trung Quốc, thăm căn cứ gần Trường Sa

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter sẽ tới thăm các địa điểm ở Philippines, nơi Mỹ dự tính đồn trú binh sĩ, trong đó có một căn cứ gần biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter trên chiếc máy bay quân sự V-22 Osprey sau khi tới thăm hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt ngày 5/11/2015.
Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter trên chiếc máy bay quân sự V-22 Osprey sau khi tới thăm hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt ngày 5/11/2015.

Kênh CNN ngày 10/4 đưa tin rằng ông Carter sẽ tới thăm một căn cứ cách Trường Sa khoảng 160 km. Nhưng trong chuyến thăm châu Á lần này, ông Carter không tới thăm Trung Quốc mặc dù trước đó đã nhận lời mời tới thăm Bắc Kinh khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc năm ngoái.

Nhưng thông tin về chuyến công du châu Á của ông Carter công bố hôm qua không có tên Trung Quốc. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook nói rằng “lịch trình phức tạp khiến không có chặng dừng chân ở Trung Quốc”.

Ông Carter cũng sẽ tới Ấn Độ vào tuần tới, sau đó là các chặng dừng chân ở các quốc gia Trung Đông gồm Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất và Ảrập Xêút.

Phát biểu về an ninh chấu Á tại New York mới đây, ông Carter cho biết nhiều quốc gia ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã bày tỏ quan ngại về các hành động quân sự của Trung Quốc mà ông nói rằng “nổi bật về quy mô”. Ông nói thêm rằng các nước đó bày tỏ quan ngại công khai lẫn riêng tư ở cấp cao nhất.