Sự cố Formosa khiến tỷ lệ thất nghiệp tại Hà Tĩnh tăng cao

VietTimes -- Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, do sự cố biển miền Trung, tỷ lệ thất nghiệp trong năm 2016 tại Hà Tĩnh đã tăng vọt từ hơn 2,16% lên đến 17%. Các tỉnh bị ảnh hưởng cũng có tỷ lệ thất nghiệp tương tự, cao hơn mặt bằng chung cả nước

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Tổng Cục thống kê, số lượng lao động hiện tại ở Hà Tĩnh là hơn 719 ngàn người, riêng Formosa hơn 10.000 lao động, trong đó lao động nước ngoài là hơn 2.000.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã giải quyết được việc làm cho 21.986 lao động, trong đó lao động trong tỉnh là 11.000, ngoại tỉnh là 4.600, xuất khẩu hơn 6.200 lao động.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của Hà Tĩnh hiện nay vẫn cao, chiếm 3,5% trong quý I, trong khi đó mặt bằng chung cả nước là 2,08%.

Ngoài ra, tại các tỉnh khác như Quảng Trị, thất nghiệp năm 2016 cũng tăng, tương đương Hà Tĩnh và cao hơn mặt bằng chung cả nước.

Theo Tổng cục Thống kê, dù Nhà nước hỗ trợ, giải quyết phần lớn lực lượng lao động cho các tỉnh miền Trung, nhưng mặt bằng tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao. Số DN, hợp tác xã ngừng hoạt động vẫn còn trên 300 đơn vị.

Tuy nhiên, ngày 28/3 mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn ngừng áp dụng việc tuyển chọn lao động ngành ngư nghiệp trong năm 2017 đối với các huyện ven biển ở các tỉnh bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển năm 2016, bao gồm: Hà Tĩnh (huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh); Quảng Bình (huyện Bố Trạch, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới).

Quá nửa số lao động thất nghiệp ở độ tuổi thanh niên

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cũng cho biết, hiện cả nước có 1,14 triệu người thất nghiệp.

So với cùng kỳ năm trước, số lượng người thắt nghiệp trên cả nước tăng thêm hơn 20 nghìn người, nhưng giảm 16 nghìn người so với quý 4/2016. Tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,08%.

Đáng chú ý là trong 1,1 triệu người thất nghiệp trên, cả nước hiện này thì có đến quá nửa là thanh niên trong độ tuổi 15-24, đạt tỷ lệ  6,96%, cao gấp hơn 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung.

Thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương là 5,58 triệu đồng/tháng, tăng 412 nghìn đồng so với quý trước, tăng 415 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Lý do tăng chủ yếu là do chính sách điều chỉnh tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được thực hiện từ giữa năm 2016.